Gần 54 ngàn ha đất bị ô nhiễm bom mìn

(ĐN) - Theo báo cáo của tỉnh, hiện còn hơn 53,9 ngàn ha đất bị ô nhiễm bom mìn (chiếm hơn 9% diện tích tự nhiên), giảm hơn 8 ngàn ha so với thời điểm khảo sát năm 2011.

Các khu vực còn đất bị ô nhiễm bom mìn nhiều phân bố rải rác ở khu căn cứ quân sự, khu vực giao chiến, kho đạn dược trong thời kỳ kháng chiến. Điển hình là sân bay Biên Hòa, rừng Chiến khu Đ, một số nơi thuộc TP.Long Khánh và H.Nhơn Trạch.

Theo kế hoạch của tỉnh, từ nay đến năm 2025 sẽ rà phá bom mìn, vật liệu nổ, khắc phục hậu quả và giải phóng hơn 10,3 ngàn ha đất ô nhiễm và nghi ô nhiễm bom mìn. Phần diện tích đất còn lại sẽ thực hiện trong các năm tiếp theo.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202103/gan-54-ngan-ha-dat-bi-o-nhiem-bom-min-3048002/