Gần 600 học sinh Hải Phòng hiểu thêm về tác hại ma túy khi vào trung tâm cai nghiện

Qua chuyến đi thực tế tại Cơ sở cai nghiện Gia Minh (Thủy Nguyên – Hải Phòng), nhiều học sinh đã thêm ý thức về tác hại của ma túy khi tham quan trung tâm này.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, thầy và trò trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) tổ chức chuyến đi trải nghiệm về Cơ sở cai nghiện Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Qua chuyến đi, học sinh được giáo dục về kĩ năng sống, giá trị sống.

Ngoài ra, các em học sinh được cung cấp thêm kiến thức về tính nguy hại của ma túy, đặc biệt được giao lưu trực tiếp với các học viên và tới khu cắt cơn của trung tâm.

Học sinh được giao lưu trực tiếp với các học viên của Cơ sở cai nghiện Gia Minh.

Học sinh được giao lưu trực tiếp với các học viên của Cơ sở cai nghiện Gia Minh.

Em Nghiêm Thành Đạt – học sinh lớp 10C2 - chia sẻ: “Trong 3 điểm đi thực tế thì Trung tâm cai nghiện Gia Minh là nơi em ấn tượng nhất. Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với người nghiện, cảm xúc rất khó nói.

Qua buổi trò chuyện với các học viên thì em thấy chúng ta nên tránh xa ma túy, trước khi muốn làm gì nên suy nghĩ thật kĩ. Em mong nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến đi như thế này vì em có thể vừa được học, vừa được chơi, tình cảm bạn bè và thầy cô cũng thêm gắn kết”.

Em Mai Quỳnh Anh – học sinh lớp 10C6 - bày tỏ: “Chuyến đi với em rất bổ ích, thú vị và giảm áp lực học hành. Qua chuyến đi thực tế này, em đã hiểu thêm được tác hại của ma túy đối với sức khỏe và cuộc sống con người, đặc biệt là phân biệt được các loại ma túy. Sau chuyến đi, em rút ra cho mình một điều là không nên ham chơi, biết chọn bạn mà chơi, trân trọng gia đình và đồng tiền.”

Học sinh xếp hàng vào thăm khu cắt cơn.

Trên đường qua khu vực cắt cơn, nhiều học sinh không khỏi sợ hãi và ám ảnh khi thấy cảnh vật vã, tiều tụy của những người nghiện.

Nhiều phụ huynh mới đầu cũng e ngại việc cho con tham gia chuyến đi về Cơ sở cai nghiện Gia Minh sẽ có tác dụng ngược nhưng khi tham gia cùng thì lại hoàn toàn khác.

Chị Trần Thúy Hà – một phụ huynh học sinh - chia sẻ: “Cách tổ chức của nhà trường rất phù hợp, các cháu vừa được trải ngiệm, vừa được tham quan và củng cố thêm kiến thức. Buổi trải nghiệm này định hướng, giáo dục về tư cách cho các cháu một cách rất tự nhiên, không quá nặng nề. Phụ huynh chúng tôi sẽ tạo điều kiện, ủng hộ nhà trường hết sức để tổ chức các hoạt động trải nghiệm như vậy.”

Khu thả cá, trồng cây của các học viên trong trung tâm.

Gần 600 em tham gia chuyến trải nghiệm đều tỏ ra hào hứng, thích thú với các hoạt động nhà trường sắp xếp. Phần lớn các em đều có ấn tượng mạnh với Cơ sở cai nghiện Gia Minh vì những chia sẻ của các học viên cũng như hình ảnh mà các em thấy trong trung tâm phần nào giúp các em hiểu ra rằng mình không nên mắc phải sai lầm đáng tiếc, phải biết quý trọng gia đình, sức lao động và đồng tiền.

Bữa trưa vui vẻ sau chuyến đi ý nghĩa.

Thầy Nguyễn Minh Quý – Hiệu trường trường Trần Nguyên Hãn - cho biết: “Mục đích của chuyến đi này giúp học sinh tìm hiểu được tác hại của ma túy đối với đời sống. Học sinh có thể phân biệt được các loại ma túy và từ đó chủ động trước các tình huống, cạm bẫy của xã hội. Học sinh được trải nghiệm, giao lưu trực tiếp với học viên, đặc biệt là qua khu cắt cơn đã tạo cho các em một ấn tượng mạnh.

Ngoài trải nghiệm sáng tạo thì chuyến đi này cũng giúp các em củng cố lại kiến thức đã học. Sau mỗi chuyến đi các em sẽ phải nộp một bài thu hoạch, có thể làm clip, tùy sức sáng tạo của học sinh.

Nhà trường sẽ tổ chức nhiều chuyến đi hơn nữa cho học sinh. Đây cũng là một điểm đặc biệt của Trần Nguyên Hãn. Các chuyến đi sẽ giúp giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho các em trước khi bước ra khỏi cánh cổng trường trung học để trở thành một công dân tốt”.

Diễm Hằng – Đào Bẩy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/gan-600-hoc-sinh-hai-phong-am-anh-man-cat-con-tai-trai-cai-nghien-20181015135326994.htm