Gần 7 triệu ca mắc toàn cầu, dịch nCov đang tăng tốc tại một số khu vực

Hôm qua (6/6), thế giới có thêm 109.267 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc lên 6.949.588 ca. Số ca tử vong là 401.061 ca, gồm 3.615 ca mới.

Tuy tỷ lệ lây nhiễm đã chậm lại ở hầu hết các quốc gia bị dịch hoành hành ban đầu như Trung Quốc, Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp... nhưng con số toàn cầu cho thấy Covid-19 còn lâu mới kết thúc. Tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi, tỷ lệ lây nhiễm đang tăng lên – theo dữ liệu của ĐH John Hopkins.

Mỹ có 1.987.175 ca mắc, gồm 21.467 ca mới. Số ca tử vong là 112.057 ca, gồm 667 ca mới. Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York hôm qua cho biết ông đang lên kế hoạch tăng tốc mở cửa các đền thờ, nhà thờ. Trong cuộc họp báo, ông Cuomo cho biết người dân đang làm khá tốt nhưng khuyến khích mọi người hãy hành động thông minh. Hiện tại, phía tây New York đang mở cửa trở lại ở giai đoạn 2.

Brazil có 659.114 ca mắc, gồm 13.108 ca mới. Số ca tử vong là 35.456 ca, gồm 409 ca mới. Brazil đang sắp vượt Anh và trở thành nơi có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Dịch bệnh vẫn hoành hành tại quốc gia này khi TT Jair Bolsonaro thúc đẩy mở cửa trở lại nhiều khu vực.

Nga có 458.689 ca mắc, gồm 8.855 ca mới. Số ca tử vong là 5.725, gồm 197 ca mới. Nước này đang nỗ lực để cải thiện tình hình dịch tễ để có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa càng sớm càng tốt – TT Nga Putin cho biết hôm qua. Ông cho rằng quá trình dỡ bỏ các giới hạn tại các địa điểm văn hóa nên được tổ chức mà không bị “quan liêu thái quá”.

Anh có 284.868 ca mắc, gồm 1.557 ca mới. Số ca tử vong là 40.465 ca, gồm 204 ca mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đang lên kế hoạch nới lỏng quy định đối với hoạt động ăn uống và lễ cưới ngoài trời, cũng như tăng tốc các kế hoạch đầu tư của chính phủ nhằm giới hạn tổn thất do virus gây ra. Ngoài ra, hãng tin Sunday Telegraph cho biết Thủ tướng Anh có kế hoạch tuyên bố về việc chính phủ sẽ tăng tốc việc cải thiện và xây dựng 40 bệnh viện mới mà họ đã hứa hẹn trước kỳ bầu cử tháng 12 năm ngoái.

Iran có 169.425 ca mắc, gồm 2.269 ca mới. Số ca tử vong là 8.209 ca, gồm 75 ca mới. Hôm qua, TT Iran Hassan Rouhani cho biết một đám cưới đã góp phần khiến cho số ca mắc Covid-19 ở Iran tăng mạnh, tuy nhiên ông nói rằng đất nước không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải duy trì nền kinh tế mở cửa bất chấp những cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ 2. Iran đã dần dần nới lỏng lệnh phong tỏa từ giữa tháng 4 nhưng gần đây có số ca mắc hàng ngày tăng vọt. Số ca mới ngày 4/6 lên tới 3.574 ca - mức cao nhất kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại quốc gia này hồi tháng 2.

Peru có 191.758 ca mắc, gồm 4.358 ca mới. Số ca tử vong là 5.301, gồm 139 ca mới. Người bị ngã gục trên đường phố, người cố gắng đưa người thân tới bệnh viện nhưng bị từ chối... dịch nCov tại Peru đang bùng phát ngoài mức kiểm soát và các chuyên gia cho rằng tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn. Những bình ô xy – vũ khí quan trọng để chống virus – đang thiếu tại Peru và hiện trở thành biểu tượng cho sự hỗn loạn tạ quốc gia này.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Ấn Độ có 246.622 ca mắc (10.438 ca mới), Chile có 127.634 ca mắc (5.246 ca mới), Pakistan có 93.983 ca mắc (4.734 ca mới), Trung Quốc có 83.030 ca mắc (3 ca mới), Bangladesh có 63.026 ca (2.635 ca mới), Thụy Điển có 43.887 ca (114 ca mới)...

Theo CNN/Worldometer

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gan-7-trieu-ca-mac-toan-cau-dich-ncov-dang-tang-toc-tai-mot-so-khu-vuc-20200607061121090.html