Gần 700 người thương vong trong loạt vụ tấn công tại Sri Lanka

Đúng vào ngày lễ Phục sinh, hàng loạt vụ nổ liên tiếp xảy ra tại các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Colombo, Sri Lanka và các vùng phụ cận khiến hơn 200 người thiệt mạng và ít nhất 450 người bị thương. Đây được coi là những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka trong vòng một thập niên qua.

Theo hãng tin Reuters, trong ngày 21-4 đã bất ngờ xảy ra các vụ đánh bom tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn lớn ở Colombo và vùng phụ cận. Ngoài ra, hai nhà thờ khác ở vùng ngoại ô Colombo cũng bị đánh bom. Các vụ nổ đầu tiên được ghi nhận tại nhà thờ St Anthony ở Colombo và nhà thờ St Sebastian tại thị trấn Negombo, thuộc khu vực ngoại ô phía bắc Colombo. Đây đều là những địa điểm có nhiều du khách nước ngoài thường xuyên lui tới và tất cả các vụ tấn công được cho là có liên quan tới nhau.

Tính đến chiều 21-4 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ nổ nói trên lên tới hơn 200 người. Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng bởi hiện có ít nhất 450 người bị thương. Thống kê ban đầu cho thấy, chỉ riêng vụ nổ tại nhà thờ St Anthony đã làm 160 người bị thương và được đưa vào Bệnh viện Quốc gia Colombo cấp cứu.

 Hiện trường vụ tấn công tại nhà thờ St Anthony ở Colombo. Ảnh: Getty Images

Hiện trường vụ tấn công tại nhà thờ St Anthony ở Colombo. Ảnh: Getty Images

AFP cũng dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng có 35 người nước ngoài.

Trước diễn biến bất ngờ nói trên, ngay trong chiều 21-4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh khẩn cấp. Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công và khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ ngay lập tức tiến hành các biện pháp nhằm kiểm soát tình hình. Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết ông thực sự bị sốc trước thông tin về các vụ nổ và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Được biết, sau khi xảy ra các vụ tấn công, Chính phủ Sri Lanka đã ban bố lệnh giới nghiêm, có hiệu lực ngay lập tức và vô thời hạn. Cảnh sát địa phương thì khuyến cáo người dân ở yên trong nhà, tránh tụ tập tại hiện trường các vụ nổ hoặc bên ngoài các bệnh viện. Do số người bị thương rất lớn nên Viện Truyền máu quốc gia Sri Lanka kêu gọi người dân hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân. An ninh cũng được thắt chặt ở tất cả thành phố lớn của Sri Lanka, đặc biệt là tại các sân bay.

Trong ngày 21-4, các nhà lãnh đạo trên thế giới đồng loạt lên án loạt vụ tấn công ở Sri Lanka, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ với Chính phủ và người dân nước này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết ông "đau buồn và ghê rợn" khi nghe tin về các vụ tấn công và khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng giúp đỡ Sri Lanka. Trong bức điện chia buồn gửi người đồng cấp Sri Lanka, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh người dân Nga "chia sẻ những mất mát với gia đình của những người thiệt mạng và cầu chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục".

Về phần mình, Thủ tướng Anh Theresa May ra tuyên bố nhấn mạnh hành động bạo lực nhằm vào các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka là thực sự kinh hoàng và bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, trong khi chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành các vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, hầu hết các nhận định đều cho rằng đây là loạt vụ tấn công đã được lên kế hoạch và được cảnh báo từ trước. Theo AFP, đúng 10 ngày trước khi các vụ tấn công xảy ra, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Sri Lanka Pujuth Jayasundara đã đưa ra cảnh báo trên phạm vi toàn quốc về việc các phần tử đánh bom liều chết âm mưu tấn công các nhà thờ. Khi đó, ông Pujuth Jayasundara cho biết một cơ quan tình báo nước ngoài đã thông báo về việc tổ chức Hồi giáo cực đoan mang tên National Thowheeth Jama'ath (NTJ) đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào các nhà thờ ở Sri Lanka.

Chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, ngày 21-4 xảy ra hàng loạt các vụ nổ bom tại nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka làm hàng trăm người bị thương vong, trong đó có nhiều công dân nước ngoài là nạn nhân của thảm kịch trên. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

ĐOÀN CA

ANH VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/gan-700-nguoi-thuong-vong-trong-loat-vu-tan-cong-tai-sri-lanka-572278