Gần 72 tiếng truy vết, giải cứu phó giám đốc 1 công ty bị bắt cóc ở Hậu Giang

Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài, nhóm nghi phạm đã lên kế hoạch, thuê nhà ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, rồi dẫn dụ nạn nhân đến để bắt cóc, tống tiền.

Ngày 13-5, nguồn tin của PLO cho biết Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, TP triệt phá thành công một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Châu Thành A.

Sau ba ngày truy vết, lực lượng công an đã bắt giữ bốn nghi phạm và giải cứu an toàn con tin.

Thông tin ban đầu, trưa 11-5, Công an huyện Châu Thành A tiếp nhận tin báo việc ông MVC, phó giám đốc một công ty thiết kế, thi công nội ngoại thất, có trụ sở ở TP Cần Thơ bị bắt cóc trên địa bàn huyện vào ngày 10-5.

Người báo tin còn cho biết nhóm bắt cóc đã liên hệ với gia đình ông C đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng và gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do nhóm này cung cấp.

Nhóm nghi phạm bắt cóc tống tiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi nắm thông tin, giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện nhanh chóng xác minh, điều tra giải cứu con tin.

Nhận định nạn nhân là phó giám đốc một công ty, có mối quan hệ xã hội rộng nên Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp...

Đồng thời, Công an Hậu Giang cũng đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác, truy vết nhóm bắt cóc, xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân... để triển khai hành động.

Đến chiều 11-5, lực lượng Công an đã xác định được hai kẻ chủ mưu vụ bắt cóc và hiện đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đó là Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi, là hai anh em ruột, cùng ngụ Đồng Tháp).

Từ đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long truy bắt hai anh em Nghĩa và Nguyên. Đến rạng sáng 12-5, lực lượng công an đã bắt giữ Nghĩa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Khai thác nhanh, Nghĩa khai nhận địa điểm giam giữ nạn nhân là một căn nhà ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiếp cận, bao vây và triển khai phương án giải cứu con tin.

Khi phát hiện bị bao vây, Nguyên đã dùng dao kề cổ nạn nhân đòi cung cấp một ô tô và thả Nghĩa. Lực lượng công an đã kêu gọi, vận động Nguyên bỏ hung khí để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, thế nhưng người này vẫn chống đối, còn đe dọa sát hại nạn nhân.

Hung khí và ô tô những kẻ bắt cóc sử dụng trong quá trình gây án. Ảnh: CAHG

Sau gần ba giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, khoảng 3 giờ 30 sáng 12-5, nhân lúc Nguyên mất cảnh giác, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận, trấn áp, khống chế thành công Nguyên và giải cứu con tin an toàn.

Từ lời khai ban đầu của các nghi phạm, sáng 13-5, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (46 tuổi, sống lang thang), khi đang lẩn trốn ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với công an, bước đầu những người này khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên khi thấy ông C có điều kiện kinh tế, cả nhóm đã bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Cả nhóm đã dùng giấy tờ giả để thuê một căn nhà tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đó, dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác tại khu dân cư Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, rồi liên hệ ông C đến để làm hợp đồng trang trí nội thất.

Trưa 10-5, khi ông C đến địa điểm nhà thuê ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì bị những người trong nhóm bắt cóc dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa nạn nhân lên ô tô chở về căn nhà thuê ở tỉnh Vĩnh Long.

Sáng hôm sau, nhóm này đã sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội của ông C để liên lạc với người nhà, yêu cầu chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của ông C.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/gan-72-tieng-truy-vet-giai-cuu-pho-giam-doc-1-cong-ty-bi-bat-coc-o-hau-giang-post790301.html