Gần 80 tay vợt tranh tài tại Giải VTF Masters 500 lần 2

Từ ngày 3 đến 9-6 tới, tại tỉnh Lạng Sơn, Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Liên đoàn quần vợt tỉnh Lạng Sơn tổ chức Giải quần vợt Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2019 - VTF Masters 500 -2- Vietravel Cup 2019, thu hút gần 80 tay vợt xuất sắc trên cả nước tham dự.

Hạt giống số 1 nội dung của nam - tay vợt kỳ cựu Hoàng Thành Trung (CLB Hải Đăng Tây Ninh).

Hạt giống số 1 nội dung của nam - tay vợt kỳ cựu Hoàng Thành Trung (CLB Hải Đăng Tây Ninh).

NDĐT – Từ ngày 3 đến 9-6 tới, tại tỉnh Lạng Sơn, Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Liên đoàn quần vợt tỉnh Lạng Sơn tổ chức Giải quần vợt Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2019 - VTF Masters 500 -2- Vietravel Cup 2019, thu hút gần 80 tay vợt xuất sắc trên cả nước tham dự.

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai Đề án đổi mới hệ thống tổ chức thi đấu giải và các khóa đào tạo của VTF trong năm 2019; với mong muốn khuyến khích, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng tới bộ môn quần vợt, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu phát triển. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các VĐV có điều kện tăng cường thi đấu ở trình độ chuyên môn cao, qua đó giúp các HLV đánh giá thành tích, xếp hạng các VĐV trước thềm Davis Cup 2019.

VTF Masters 500 lần 2 - năm 2019 quy tụ 77 VĐV đến từ chín đoàn, địa phương trên cả nước gồm: Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Đăng Tây Ninh, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng, Sơn La, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn. Trong đó, đáng chú ý trong số này có nhiều cái tên nổi bật như tay vợt kỳ cựu Hoàng Thành Trung (CLB Hải Đăng Tây Ninh - hạt giống số 1), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội - 2), Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương - 3), VĐV Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh TP Hồ Chí Minh - 4), cựu top 1 Việt Nam Phạm Minh Tuấn hay “vua đánh đôi” Lê Quốc Khánh (cùng của Hưng Thịnh TP Hồ Chí Minh).

Các nội dung của nữ cũng không kém phần hấp dẫn với sự góp mặt của đương kim vô địch VTF Masters 500 lần 1 - năm 2019 – tay vợt Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh TP Hồ Chí Minh - hạt giống số 1), Phan Thị Thanh Bình - đương kim vô địch đồng đội nữ và đôi nữ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 hay VĐV Việt kiều Chanelle Van Nguyễn hiện đang đứng ở vị trí 839 trên BXH WTA.

Tay vợt Việt kiều Chanelle Van Nguyễn là một trong những gương mặt nổi bật ở nội dung của nữ.

Các VĐV tham gia Giải quần vợt VTF Masters 500 lần 2 – năm 2019 sẽ tranh tài ở bốn nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Về giải thưởng, bên cạnh điểm thưởng và cúp cho các tay vợt xuất sắc, ban tổ chức thông báo tổng giá trị tiền thưởng lên tới 500 triệu đồng. Theo đó, nhà vô địch đơn nam sẽ nhận 70 triệu đồng còn vô địch đơn nữ sẽ là 60 triệu đồng, vô địch đôi nam nhận 35 triệu đồng và vô địch đôi nữ là 30 triệu đồng. Đây cũng là những yếu tố làm tăng tính cạnh tranh, hấp dẫn và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40380502-gan-80-tay-vot-tranh-tai-tai-giai-vtf-masters-500-lan-2.html