Gần 900 cảnh sát Malaysia giữ an ninh trận chung kết AFF Cup 2018

Sở cảnh sát Kuala Lumpur sẽ huy động 825 cảnh sát để kiểm soát vấn đề an ninh trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 Malaysia vs Việt Nam.

Theo đó, 19h45 ngày 11/12, Malaysia sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 tại sân vận động Bukit Jalil.

Mặc dù trong 2 ngày qua, 80 nghìn vé xem trận đấu đã được liên đoàn bóng đá Malaysia bán hết. Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ không có vé dự kiến vẫn đổ dồn về sân để theo dõi qua màn hình lớn và các địa điểm xung quanh. Vì lý do đó, sẽ có 825 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh trận đấu. Trong đó, 655 làm nhiệm vụ chuyên về an ninh và 170 người điều tiết giao thông.

Sân Bukit Jalil National

Theo ông Lazim, cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur, thành phố Kuala Lumpur sẽ tiến hành kiểm tra chặt chẽ các vật dụng được mang vào sân, còn những đồ không liên quan tới trận đấu sẽ cấm mang vào bao gồm pháo nổ, pháo sáng, vũ khí, đèn laser, mũ bảo hiểm.

Theo thông tin từ Sở cảnh sát Kuala Lumpur, kế hoạch phân luồng giao thông và giữ trật tự công cộng sẽ được bắt đầu từ 2h chiều (giờ địa phương).

Việc kiểm soát an ninh không chỉ được thực hiện cả ở bên trong mà còn cả ở ngoài sân. Vì vậy, cảnh sát Malaysia sẽ lập các chốt kiểm tra ở mỗi lối vào sân Bukit Jalil National.

Dự kiến sẽ có khoảng 90.000 CĐV có mặt tại Bukit Jalil National để theo dõi trận đấu.

Với lượng CĐV lớn như vậy, cảnh sát Malaysia khuyến cáo người hâm mộ đến sân sớm và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm tránh tắc đường. Bên cạnh đó, không nên kích động CĐV của hai đội và làm xấu hình ảnh thành phố Kuala Lumpur và đất nước Malaysia.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/gan-900-canh-sat-malaysia-giu-an-ninh-tran-chung-ket-aff-cup-2018