Gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến

Sáng 5-3, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, TTXVN, UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức lễ gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến.

Nhà báo liệt sĩ Trần Kim Xuyến, sinh năm 1921, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nguyên Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam thông tấn xã, là đại biểu QH khóa I năm 1946. Ông đã anh dũng hy sinh ngày 3-3-1947, tại khu vực Đầm Sen, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Ông là nhà báo liệt sĩ đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là một trong những đại biểu QH đầu tiên của nước Việt Nam mới đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Việc đặt tên phố mang tên ông nhằm tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với cách mạng Việt Nam. Tuyến phố Trần Kim Xuyến dài 550 mét, rộng 20 mét, thuộc dự án khu đô thị mới, bắt đầu từ ngã tư Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm (cạnh Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/giao-thong/item/22531802-%20gan-bien-ten-pho-tran-kim-xuyen.html