Gắn bó nghĩa tình với nhân dân vùng biên

Thực hiện chủ trương đưa cán bộ, chiến sĩ biên phòng phụ trách hộ dân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã gắn bó nghĩa tình với nhân dân trong nhiều năm qua.

Việc gắn kết này góp phần giúp người dân an cư lạc nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới...

Đi theo con đường mòn mấp mô đầy lá khô, chúng tôi cùng Đại úy Nguyễn Văn Hào, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tân Hà (BĐBP tỉnh Tây Ninh) đến thăm gia đình anh Lê Văn Lực ở xã Tân Hà (Tân Châu, Tây Ninh). Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây cấp 4 khá tươm tất, anh Lực xúc động nói: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Trước đây, 4 bố con tôi phải xin ở nhờ trong chòi tạm của công nhân cạo mủ cao su xã Tân Hà. Nhiều đêm trời đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, nước hắt xuyên vào chòi, nhìn các con nhốn nháo tìm chỗ ngủ, tôi ứa nước mắt. Đúng thời điểm ấy, anh Hào kịp thời đề xuất chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây tặng gia đình căn nhà này. Có ngôi nhà mới khang trang giúp tôi an cư lạc nghiệp nên cũng không muốn rời xa biên giới. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Hà là ân nhân của gia đình tôi”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các đơn vị giúp dân làm nhà.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các đơn vị giúp dân làm nhà.

Cùng cảnh ngộ với anh Lực, nhiều năm qua, anh Hồ Văn Dũng ở xã Tân Hà cũng vất vả làm thuê để nuôi 3 con nhỏ. Anh cũng có ý định chuyển về miền xuôi sinh sống. Tháng 8-2021, anh Dũng không may bị tai nạn giao thông khiến cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Ngay sau lúc anh bị tai nạn, Thiếu tá Trần Văn Nghiêu, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Hà cùng tổ quân y kịp thời có mặt băng bó vết thương, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đồng thời tận tình chăm sóc các con anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Anh Nghiêu còn vận động các nhà hảo tâm tặng một chiếc xe ba gác và hỗ trợ gắn chân giả cho anh Dũng. Nghĩa tình sâu nặng với cán bộ, chiến sĩ khiến anh Dũng cũng quyết định ở lại biên giới.

Dẫn chúng tôi thăm vườn cây xanh tốt, ông Cao Văn Sơn, người uy tín của ấp Tân Khai, xã Tân Lập (Tân Biên, Tây Ninh), cho biết: “Trước đây, bà con mới đến định cư tại khu dân cư biên giới này, ai cũng khó khăn, bởi các gia đình từ nhiều địa phương chuyển đến đây sinh sống. Bà con mang theo nhiều tập quán canh tác, mỗi gia đình làm một kiểu nên việc sản xuất mang tính tự phát, manh mún, hiệu quả chưa cao. Vì thế, nhiều người có ý định chuyển đi vùng khác sinh sống. Nắm được tình hình này, Trung tá Vũ Văn Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc (BĐBP tỉnh Tây Ninh) cùng cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với các ban, ngành địa phương xây dựng mô hình điểm về trồng bưởi, ổi, hồ tiêu... Làm ăn hiệu quả, tôi tích cực hướng dẫn mọi người cùng làm theo".

Theo Trung tá Vũ Văn Minh, vào dịp Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm, đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành tổ chức trưng bày “Gian hàng ẩm thực địa phương”. Theo đó, các ban, ngành, bà con đến trưng bày, giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, đặc sản mới của mình; qua đó mọi người có dịp thưởng thức, trao đổi, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, cải thiện đời sống.

Đồng chí Phan Thị Thanh Nhã, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: “Thông qua “Gian hàng ẩm thực địa phương”, bà con được tận mắt chứng kiến, tiếp thu, lựa chọn nhiều mô hình nuôi trồng mới hiệu quả. Các mô hình đã khai thác, phát huy thế mạnh canh tác của đồng bào, tận dụng tốt đất đai tự nhiên, giảm chi phí, tạo ra những sản phẩm giá trị cao. Địa phương cũng tổ chức tốt việc kết nối giao thương, mở thêm các dịch vụ, nhờ vậy, bộ mặt vùng biên ngày càng đổi thay, nhiều hộ vươn lên khá giả”.

Tùy theo đặc điểm của từng địa bàn, các đơn vị biên phòng đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp người dân vùng biên an cư lạc nghiệp. Những năm qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã phân công gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ phụ trách các hộ dân. Nội dung phụ trách chủ yếu về tuyên truyền đường lối của Đảng, giúp dân sản xuất, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự... Cán bộ, chiến sĩ luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, vướng mắc của bà con, kịp thời giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Chỉ tính riêng năm 2022, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã giúp dân thắp sáng 11km đường vùng biên bằng năng lượng mặt trời; xây dựng, sửa chữa 10km đường giao thông nông thôn, 8 căn nhà cho hộ nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, biên giới có quân thì cần phải có dân. Quân và dân phải cùng ý chí bám biên xây dựng, bảo vệ vững chắc biên giới. Do vậy, BĐBP luôn chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa những nghị quyết của Đảng thành từng phong trào, mô hình cụ thể, từ đó phối hợp với địa phương phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách các hộ dân phù hợp; gắn bó nghĩa tình với nhân dân, giúp dân bám biên an cư lạc nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đi dọc biên giới tỉnh Tây Ninh trong mùa khô nắng nóng gay gắt, chúng tôi càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà quân và dân nơi đây đang phải trải qua. Nắng khô nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Nơi đây cũng hình thành thêm nhiều đường mòn, lối tắt, luôn tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự; tình trạng buôn lậu, trộm, cắp; tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy... Thấy chúng tôi băn khoăn về điều này, Đại tá Phạm Đình Triệu khẳng định: “Dù khó khăn, vất vả đến mấy chúng tôi vẫn yên tâm. Từ việc làm nghĩa tình cụ thể của BĐBP đã giúp nhân dân thời gian qua, khiến mỗi người dân đều tự nguyện làm “cột mốc sống” ở vùng biên, là “tai mắt” của BĐBP. Năm 2022, bà con đã hỗ trợ các đơn vị phát hiện, bắt giữ 260 vụ với 353 đối tượng vi phạm, thu 14,7kg ma túy... giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Bài và ảnh: HIỂN KIÊN BẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-bo-nghia-tinh-voi-nhan-dan-vung-bien-725825