Gắn camera giám sát vẫn bị thu phí oan

- Hệ thống camera giám sát ôtô mới đi vào hoạt động được gần 2 tuần thì chiều 27/5, Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM đã có văn bản gửi lên UBND và Sở GTVT TP về việc CII tiếp tục thu phí sai đối với các xe ô tô không sử dụng đường Điện Biên Phủ - Ông Lương Hoàng Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết

Được biết, hiện xí nghiệp dịch vụ thu phí (thuộc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP, gọi tắt CII) trực tiếp quản lý việc thu phí tại trạm xa lộ Hà Nội mới (Q.9). Tuy nhiên, theo Hiệp hội vận tải hàng hóa TP, hệ thống camera được lắp đặt tại vị trí Trạm thu phí cũ (km 9+200 xa lộ Hà Nội, Q.2) nằm cách xa đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) khoảng 2 km. Trong khi, các phương tiện xe ô tô thường xuyên bị camera ghi hình tại trạm Hà Nội cũ mỗi khi ra, vào khu vực Thảo Điền, An Phú, An Khánh, đường Trần Não…(Q.2). Đây những khu vực không liên quan đến đường Điện Biên Phủ nhưng vẫn bị thu phí tại Trạm xa lộ Hà Nội mới. Ngoài ra, toàn bộ xe ra vào Tân Cảng và từ đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) thực tế cũng không sử dụng dịch vụ Đường Biên Phủ. Do từ trong Tân Cảng đi ra rồi rẽ phải lên cầu Sài Gòn (thực tế xe chưa lăn bánh trên đường Điện Biên Phủ). Tuy vậy, tất cả đều bị camera ghi hình nên cũng buộc phải mua phí tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội mới. Trước đó, xí nghiệp dịch vụ thu phí đã đưa hệ thống camera (được lắp đặt tại trạm thu phí Hà Nội cũ) vào hoạt động, phục vụ cho việc thu phí xe ô tô khi chạy qua trạm Hà Nội mới vào ngày 15/5. Hà Tuấn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201005/Gan-camera-giam-sat-van-bi-thu-phi-oan-1755122/