Gắn huấn luyện với rèn luyện ở cường độ cao

Gắn huấn luyện với rèn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, từ cơ bản đến cường độ cao, sát tình huống, sát đối tượng, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của từng phân đội.

Đó là những nội dung được Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) chú trọng triển khai thực hiện để tạo đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tham quan buổi luyện tập đề mục “Dùng thu pháo, ngắm, đánh dấu nạp đạn” của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 16 ngay sau khẩu lệnh “chiếm lĩnh, dùng pháo” của Trung úy Lê Duy Quang, Trung đội trưởng Trung đội 1, các chiến sĩ nhanh chóng di chuyển pháo vào vị trí chiếm lĩnh trận địa bắn. Chỉ trong thời gian rất ngắn, khẩu pháo 122mm, có trọng lượng 2.500kg, được các chiến sĩ vận hành vào vị trí chiếm lĩnh theo yêu cầu nội dung huấn luyện hết sức thuần thục. Gạt những giọt mồ hôi trên má, Trung sĩ Lê Thanh Toàn, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 5, chia sẻ: “Pháo lớn huấn luyện cơ động, thao tác rất vất vả, nặng nhọc, do đó, chúng tôi phải luôn cố gắng huấn luyện, rèn luyện thể lực mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”.

Huấn luyện thao tác nạp đạn pháo 122mm ở Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4).

Có mặt theo dõi công tác huấn luyện của Tiểu đoàn 2, Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16, cho biết: "Để đáp ứng yêu cầu huấn luyện ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các phân đội trong quá trình huấn luyện phải gắn với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Do đó, ngoài tích cực luyện tập các đề mục, đơn vị còn tổ chức huấn luyện xoay vòng, đổi tập, bảo đảm từng chiến sĩ đều giỏi vị trí của mình, làm tốt nhiệm vụ ở các vị trí khác trong khẩu đội; tăng cường huấn luyện thể lực, gắn với thực tế chiến đấu”.

Thực hiện chủ trương gắn huấn luyện với rèn luyện, cùng với thực hiện nghiêm chế độ hành quân rèn luyện, hành quân xa mang vác nặng, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Pháo binh 16 còn thường xuyên duy trì hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao, luyện tập võ thuật, bơi... Trong hoạt động vui chơi ngày nghỉ, giờ nghỉ, giờ giải lao trên thao trường, các đơn vị chú trọng đưa những nội dung có cường độ hoạt động cao vào "thi đấu" để bộ đội nâng cao sức khỏe.

Trao đổi với các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 16, chúng tôi biết thêm, trong thực hiện nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập, Lữ đoàn đã tích cực, chủ động đổi mới, tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, tập trung huấn luyện nâng cao khả năng cơ động và ăn ở, sinh hoạt của bộ đội trong điều kiện dã ngoại dài ngày. Các đơn vị tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị mô phỏng vào huấn luyện, giúp bộ đội nắm bắt nhanh nội dung học tập. Vì thế, trình độ của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm, các nội dung kỹ thuật chuyên ngành pháo thủ, trinh sát, đo đạc, kế toán, thông tin... đều đạt đơn vị giỏi. Từ việc rèn luyện cơ bản, huấn luyện chu đáo và chú trọng gắn huấn luyện với rèn luyện nên những năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 16 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tham gia cứu hộ, cứu nạn... Kết quả, 3 năm liên tục (từ 2020 đến 2022), Lữ đoàn Pháo binh 16 được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi".

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-huan-luyen-voi-ren-luyen-o-cuong-do-cao-724686