Gắn kết công đoàn với nhiệm vụ chính trị của chính quyền

Công đoàn cơ sở báo Pháp Luật TP.HCM phải là cầu nối gắn kết công đoàn viên với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Sáng 12-5, Công đoàn cơ sở báo Pháp Luật TP.HCM (thuộc Công đoàn Viên chức TP.HCM) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Pháp Luật TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm bảy người. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm bảy người. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo Pháp Luật TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Lê Minh Cường được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo.

Ông Dương Quốc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Quốc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP.HCM, nhìn nhận, từ khi nâng cấp Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM lên Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở báo đã thể hiện vai trò lớn hơn, chăm lo tốt hơn cho công đoàn viên, gắn kết tốt với hoạt động của Công đoàn Viên chức TP.HCM.

Ông đề nghị Công đoàn cơ sở báo Pháp Luật TP.HCM lưu ý phát triển Đảng viên trong lực lượng công đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho công đoàn viên là phóng viên, biên tập viên của báo.

Đồng thời phải tổ chức các công trình thi đua gắn với chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, gắn với các hoạt động của báo và động viên, khen thưởng. “Công đoàn cơ sở báo phải là cầu nối giữa công đoàn viên với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn” – ông Cường nói.

Ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã biểu dương những hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trong việc nỗ lực chăm lo đời sống công đoàn viên, tổ chức hoạt động phong trào, công tác xã hội và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, ông đề nghị phát huy tinh thần này trong nhiệm kỳ mới.

Đặt hàng cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới, ông Phước đề nghị công đoàn viên hưởng ứng tham gia tích cực hoạt động chuyển đổi số nhằm phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện. Đồng thời, sáng tạo, suy nghĩ ra cách làm mới, cách tác nghiệp mới, ứng dụng công nghệ thông tin.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới cũng phải nỗ lực chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đáng chú ý, ông đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, công đoàn viên giám sát hoạt động của Đảng viên trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy định của Đảng, quy định nội bộ cơ quan; chú ý bồi dưỡng cảm tình Đảng; xây dựng công sở văn minh sạch đẹp…

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/gan-ket-cong-doan-voi-nhiem-vu-chinh-tri-cua-chinh-quyen-post732960.html