Gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Nhờ thực hiện tốt công tác hòa giải, những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tiết kiệm được thời gian, tiền, công sức của Nhà nước và người dân.

Trước khi tổ chức một cuộc hòa giải, ông Nguyễn Văn Út (bìa phải) cùng các thành viên trong tổ hòa giải ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng họp bàn, đưa ra biện pháp giải quyết hiệu quả nhất

1. Với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Út (SN 1946) - Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong quá trình tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ông Út luôn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp. Hơn 20 năm tham gia công tác hòa giải, ông hòa giải thành nhiều vụ việc, đặc biệt từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiếp nhận và hòa giải thành 3/3 vụ việc. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, nhà cửa, hôn nhân và một số mâu thuẫn phát sinh trong thực tiễn cuộc sống sinh hoạt.

Hơn 20 năm tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Út (bìa trái) hòa giải thành nhiều vụ việc

Có được thành công trên, ông Út đi sâu, bám sát địa bàn để giải quyết mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh. Thông qua công tác hòa giải, ông tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết tốt những tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra.

Cuối năm 2022, bà Văn Thị Phượng (ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng) gửi đơn trình báo việc trước đây bà chơi hụi với bà Hồ Thị Tuyết Nhung (chủ hụi) nhưng đến ngày hốt hụi thì bà Nhung không trả. Nhiều lần bà Phượng đến nhà bà Nhung để lấy tiền nhưng bà Nhung không trả và có lời lẽ thách đố, rượt đánh bà. Sau khi nhận được đơn của bà Phượng, Tổ hòa giải ấp Gò Châu Mai họp bàn và mời 2 bên đến hòa giải. Sau khi các thành viên tổ hòa giải phân tích, cả hai bên nhận thấy những sai phạm, khuyết điểm, bà Nhung hứa sẽ trả số tiền đã thiếu. Cuộc hòa giải thành, 2 bên vui vẻ bắt tay trước khi ra về.

Sau nhiều năm gắn bó với công tác hòa giải ở ấp, ông Út cho rằng: “Hòa giải ở cơ sở thành công là nhờ tâm huyết, sự nhiệt tình của các hòa giải viên, sự đoàn kết, đồng lòng, làm việc tận tâm để giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; trong đó phải có sự nêu gương của bản thân, làm đúng nhiệm vụ, đối xử công bằng giữa các bên có liên quan".

Công tác hòa giải ở ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng thời gian qua được ông Út và các thành viên trong tổ thực hiện hiệu quả, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; tình đoàn kết, "tương thân, tương ái" trong cộng đồng, góp phần kéo giảm các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

2. Trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, sau khi nghỉ hưu từ năm 2016 đến nay, ông Hồ Quốc Minh (SN 1948, ngụ khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đặc biệt mang hết trách nhiệm và lòng nhiệt tình vào công tác hòa giải ở cơ sở.

Ông Hồ Quốc Minh (khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hòa giải ở cơ sở

Năm nay ngoài 75 tuổi nhưng ông Minh vẫn khỏe mạnh, năng nổ, nhiệt tình trong công việc với tinh thần xây dựng khu phố cũng như quê hương, nhất là công tác hòa giải ở cơ sở mà ông đang đảm nhận.

Từ năm 2016 đến nay, ông Minh cùng Tổ hòa giải khu phố Rọc Chanh A hòa giải trên 20 vụ việc lớn, nhỏ. Vụ tranh chấp đất đai giữa hộ bà Nguyễn Thị Tím và ông Nguyễn Văn Lu xảy ra năm 2022 trên địa bàn khu phố, làm mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng an ninh, trật tự địa bàn. Sau khi tiếp nhận đơn, ông Minh cùng tổ hòa giải đến gia đình hai bên để nắm tình hình, trao đổi, phân tích tình, lý; sau đó, mời 2 bên đến và tiếp tục giải thích, đi thực tế khu đất tranh chấp. Giữa hai bên thống nhất cách giải quyết chung, vụ việc được hòa giải thành.

Theo ông Minh, mỗi vụ việc có tính chất khác nhau nên sẽ có cách giải quyết theo quy định, thủ tục khác nhau. "Nếu có đơn hay cuộc gọi phản ánh thì tôi tiếp nhận, thông tin lại cho tổ trưởng và các thành viên. Trước tiên là phải xem tài liệu, nghiên cứu vụ việc có trong phạm vi, quyền hạn của mình không; phối hợp để nắm thông tin của các bên liên quan, đi đến tận nơi xem xét thực hư. Sau đó, các hòa giải viên cùng họp bàn, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả nhất" - ông Minh cho biết.

Nếu vụ việc có tính chất đơn giản thì mời các bên đến trao đổi, hướng dẫn, giúp họ tự thỏa thuận với nhau trước sự chứng kiến của các hòa giải viên. Những trường hợp khó khăn, ông nhờ người lớn tuổi, người có uy tín can thiệp, có tiếng nói tác động đến con, cháu. Nhờ vậy, các vụ tranh chấp, mâu thuẫn cơ bản được giải quyết ổn thỏa.

Ông Hồ Quốc Minh (bìa phải) tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trực tiếp tham gia giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn

Các vụ việc tranh chấp ngoài nguyên nhân một số mâu thuẫn trong thực tiễn đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, chủ yếu liên quan đến đất đai. Dù sự việc bắt nguồn từ đâu, khi nắm được thông tin hoặc có người dân yêu cầu, ông Minh cùng các thành viên tổ hòa giải của khu phố đều đến tận nơi để hòa giải.

Ông Minh chia sẻ: "Tuy vất vả nhưng khi hòa giải thành các vụ việc sẽ giải tỏa được hiểu lầm, xích mích, mâu thuẫn để người dân đoàn kết, gắn bó, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, cuộc sống xóm làng được yên vui, hạnh phúc, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, tập trung phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân trong khu phố".

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng - Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Là hòa giải viên, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc, ông Hồ Quốc Minh tích cực, chủ động nắm tình hình, kiên trì tổ chức hòa giải thành nhiều vụ việc, góp phần mang lại sự yên vui, gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư”./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/gan-ket-tinh-lang-nghia-xom-a163834.html