Gần một nửa binh sĩ Mỹ tin sắp có chiến tranh

Khoảng 46% binh sĩ Mỹ trả lời một khảo sát của trang tin quân sự Military Times tin rằng nước này sắp bị kéo vào một cuộc chiến tranh trong năm tới.

Binh sĩ Mỹ tại Mosul (Syria) - Ảnh: Reuters

Trong khảo sát năm ngoái, chỉ có 5% binh sĩ tham gia trả lời đưa ra dự đoán bi quan này.

Ngoài ra khi được hỏi về các mối đe dọa cụ thể, 900 người trả lời khảo sát năm nay đã nhắc đến Nga và Trung Quốc. Khoảng 71% xem là Nga là mối đe dọa đáng kể (tăng 18% so với khảo sát năm ngoái) trong khi có 68% mô tả Trung Quốc là mối lo ngại chính. Khủng bố không gian mạng đứng đầu với 89% binh sĩ trả lời xem đây là mối đe dọa lớn nhất với an ninh quốc gia Mỹ.

Khảo sát còn phát hiện quân đội Mỹ có chia rẽ về chuyện ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Khoảng 44% binh sĩ có thiện cảm với ông trong khi 43% không có. Tỷ lệ này trong khảo sát năm ngoái là 46% - 37%.

Theo một trung sĩ quân đội, binh sĩ Mỹ đánh giá Tổng thống Trump làm tăng nguy cơ nổ ra xung đột.

“Tôi chưa bao giờ thấy tệ và có nhiều đối thủ như vậy, bởi vì cách ông ấy (Trump) điều hành. Tôi nói với binh sĩ lý do chúng tôi phát triển quân đội là do chúng tôi cần bạn, chúng ta chuẩn bị chiến đấu”, trung sĩ này cho biết.

Trong khi đó, một số khác tỏ ý quan ngại với chiến thuật cứng rắn mà chính quyền Trump áp dụng với CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, họ lại cho rằng làm như vậy thật can đảm và hiệu quả.

Không chỉ binh sĩ, quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cũng tin sắp có chiến tranh. Tư lệnh Lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Neller năm 2017 từng tuyên bố một cuộc chiến đang đến gần.

Cẩm Bình (theo RT)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/gan-mot-nua-binh-si-my-tin-sap-co-chien-tranh-99119.html