Gần một nửa dân số Bangkok sẽ đi du lịch trong dịp lễ Songkran

Theo dự kiến của chính phủ Thái Lan, dịp lễ hội Songkran năm 2023 của nước này sẽ chứng kiến khoảng 5,1 triệu người đi du lịch, tạo ra doanh thu khoảng 669,7 triệu USD - tăng 26,3% so với năm 2022.

Du khách tham gia lễ hội té nước tại đường Khao San ở Bangkok. Ảnh: AFP

Tại Thái Lan, tết Songkran được ấn định vào ngày 13/4 và những sự việc chính của tết diễn ra trong 3 ngày bao gồm Wan Sangkhan luang (ngày 13/4), Wan Nao (ngày 14/4) và Wan Phya Wan (ngày 15/4). Năm 2023 này sẽ là năm đầu tiên lễ hội Songkran quay trở lại sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Năm ngoái, Thái Lan cho phép tổ chức một số lễ kỷ niệm nhưng cấm té nước trên đường phố trong dịp lễ hội.

Trong bối cảnh đó, phát ngôn viên chính phủ Anucha Burapachaisri ngày 9/4 trích dẫn một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Kasikorn cho biết 44,7% cư dân Bangkok được khảo sát đang có kế hoạch đi du lịch, về quê hương hoặc tới các điểm đến khác trong kỳ nghỉ đón năm mới này.

Nhìn chung, ông cho biết sẽ có hơn 5 triệu người đi du lịch trong tuần này và tăng 28,9% so với số lượng khách du lịch trong cùng kỳ năm ngoái. Trong số những người đi du lịch này, khảo sát cho thấy có khoảng 1,37 triệu người sẽ đi du lịch quốc tế và những người còn lại sẽ lựa chọn du lịch nội địa.

Bangkok Post trích dẫn số liệu từ công ty Airports of Thailand (AoT), 6 sân bay quốc tế tại Thái Lan mà công ty này quản lý dự kiến sẽ đón khoảng 2,37 triệu lượt khách, tăng mạnh 137,5% so với con số của năm ngoái. Do số lượng người tham gia du lịch đông, công ty đưa ra khuyến nghị người dân nên đến trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2-3 tiếng để đảm bảo có đủ thời gian làm các thủ tục và quy trình trước chuyến bay.

Trước đó ngày 4/4, Reuters trích dẫn dữ liệu từ Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cho biết chi tiêu của người tiêu dùng quốc gia này trong dịp năm mới có thể tăng 17% lên ngưỡng 3.65 tỷ USD – mức cao nhất trong 4 năm qua. Hiệu trưởng Thanavath Phonvichai của trường cho biết con số này thể hiện đại dịch Covid-19 đã được giải quyết tại quốc gia này. Ông nhận định lễ Songkran năm nay sẽ rất nhộn nhịp do nhu cầu bị dồn nén và trong bối cảnh nền kinh tế và ngành du lịch đang phục hồi.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ông Anucha Burapachaisri dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết người dân vẫn nên tiêm nhắc lại mũi vaccine Covid-19 trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để tránh lây nhiễm. Thủ tướng Thái Lan cũng hy vọng “công chúng chuẩn bị cho cái nóng mùa hè và kêu gọi những người lái xe tuân thủ luật lệ giao thông để tránh tai nạn”.

Đặc biệt, người dân Thái Lan cần đề phòng lừa đảo và tội phạm gia tăng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Người phát ngôn của Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) Pol Col Kissana Phatthanacharoen cho biết những người về quê hoặc tới các điểm du lịch trong Lễ hội Songkran nên đề phòng những kẻ lừa đảo trên máy bay, tàu hỏa hoặc xe bus.

Để tăng cường an ninh và bảo đảm an toàn cho người dân, CCIB trước thềm Songkran đã tiến hành truy quét tội phạm và đột kích 17 địa điểm trên cả nước. Có tổng cộng 318 người đã bị bắt giữ liên quan tới các tội danh như mua sắm trực tuyến giả mạo, lừa đảo liên quan đến máy tính, cờ bạc trực tuyến và các tội phạm xuyên quốc gia khác. Cảnh sát cũng đồng thời bắt giữ những kẻ tình nghi điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến, bán bùa hộ mệnh Phật giáo giả và vũ khí trực tuyến.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/gan-mot-nua-dan-so-bangkok-se-di-du-lich-trong-dip-le-songkran-post20192.html