Gần một nửa nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam đến từ thị trường rủi ro

Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu lượng gỗ nguyên liệu trị giá hơn 3 tỉ đô la Mỹ từ 109 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong đó, lượng gỗ nhập khẩu từ các thị trường rủi ro chiếm đến 40% tổng nguồn cung gỗ nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu đến từ các nước châu Phi, Lào, Papua New Guinea…

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/gan-mot-nua-nguon-go-nguyen-lieu-nhap-khau-cua-viet-nam-den-tu-thi-truong-rui-ro/