Gần Tết, thị trường bánh kẹo có nguy cơ bùng phát hàng giả, kém chất lượng

Cuối năm nhu cầu sử dụng các mặt hàng bánh, kẹo, rượu bia của người dân tăng cao. Đây cũng là dịp để các cơ sở sản xuất kinh doanh kém chất lượng, các đối tượng buôn lậu tuồn các mặt hàng bánh kẹo kém chất lượng, bánh kẹo giả ra thị trường.

Người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ khi mua các loại bánh kẹo để tránh hàng giả, hàng nhái. Ảnh: Đỗ Hòa .

Người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ khi mua các loại bánh kẹo để tránh hàng giả, hàng nhái. Ảnh: Đỗ Hòa .

Cơ hội hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, hiện tại nhiều tiểu thương đã nhập số lượng bánh, kẹo phục vụ người dân. Song vì lợi nhuận, nhiều hộ kinh doanh đã lựa chọn buôn bán bánh kẹo kém chất lượng, bánh kẹo giả.

Mới đây, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội Quản lý thị trường số 17) phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường – Bộ Công an, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Ba Đình và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khám 3 xe ô tô đang vận chuyển hàng hóa trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm bánh kẹo và đồ chơi trẻ em các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo đoàn kiểm tra, toàn bộ hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội Quản lý thị trường số 17) đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Ngày 26/11/2019 Đoàn kiểm tra của Đội Quản lí thị trường số 4 thuộc Cục Quản lí thị trường An Giang tiến hành khám phương tiện ô tô khách hiệu Ford, biển kiểm soát 51B-017.97 do ông Hà Trọng Nghĩa, sinh năm 1979, điều khiển, tại khu vực lề đường Doãn Uẩn, trước văn phòng khóm 3 phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Qua khám toàn bộ hành hóa trên phương tiện, phát hiện xe có chứa 41 bao (2.050 kg) đường cát do Thái Lan sản xuất, loại 50kg/bao, ngày sản xuất 12/2018, hạn sử dụng 12/2020 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm 24,6 triệu đồng.

Không chỉ hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, bánh kẹo nhái cũng đang được bán rộng rãi trên thị trường. Đặc biệt, vào dịp cuối năm loại bánh kẹo nhái lại càng trở nên “nở rộ” ở các chợ vùng quê, cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ.

Tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Hồng Sơn (Mỹ Đức – Hà Nội), phóng viên quan sát thấy có bán các loại bánh nhái của hãng như: Nhãn bánh ChocoPie của Orion bị nhái thành ChocoPai, nhãn bánh Salsa của Hữu Nghị lại được biến tấu lại thành Sahute, nhãn bánh Solite của Kinh Đô thành Salute... Những loại bánh nhái này đều có màu sắc, kiểu dáng giống với bánh thật, nếu người tiêu dùng không “tinh mắt” rất dễ mua phải hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người tiêu dùng hiện trên các trang mạng xã hội cũng bắt đầu quảng cáo rầm rộ các loại bánh kẹo được xách tay từ nước châu Âu như Nga, Đức, Nhật… và hàng nội địa Trung Quốc. Song việc mua bán bánh kẹo qua các trang mạng xã hội, người tiêu dùng chỉ kiểm chứng chất lượng và nguồn gốc sản phẩm bằng sự tin tưởng đối với người bán.

Cơ quan quản lý ra tay

Theo chị Nguyễn Thị Hà, chủ một cửa hàng bánh kẹo tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trước khi mua bất cứ một sản phẩm gì, người tiêu dùng nên tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ in trên sản phẩm và mua ở cửa hàng uy tín hay các siêu thị, trung tâm thương mại để tránh mua phải bánh kẹo kém chất lượng. Chị Hà cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên quá tin tưởng mua hàng online. Hiện nhiều người đăng bán sản phẩm của gia đình mình tự làm, hay đặc sản quê mình nhưng cũng khó kiểm chứng được nguồn gốc sản phẩm. Thực tế đã có tình trạng các mặt hàng mứt, bánh kẹo, ô mai,… bán ở các chợ đầu mối cũng được các cửa hàng nhỏ lẻ nhập về bán ở các chợ quê, trên các trang mạng xã hội với danh nghĩa đặc sản các vùng miền nên rất khó xác định.

Cục Quản lí thị trường Hà Nội mới đây đã lên phương án đấu tranh, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng cấm (pháo, thuốc lá thực phẩm ..), sản xuất, tàng trữ hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Cục Quản lí thị trường Hà Nội chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tập trung quản lý tốt địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các kho hàng, các điểm tập kết hàng hóa, tập trung kiểm tra các tuyến đường, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao trong hoạt động kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả. Chú trọng kiểm tra việc kinh doanh hàng cấm, hàng giả trên môi trường mạng thông tin điện tử.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/gan-tet-thi-truong-banh-keo-co-nguy-co-bung-phat-hang-gia-kem-chat-luong-116564.html