Gắn thực tế trong học và làm theo Bác

Noi gương Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển hơn.

Cán bộ khu phố 3, phường Rạch Dừa tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ khu phố 3, phường Rạch Dừa tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với người dân khó khăn

Những ngày này, ở xưởng sản xuất nội thất Haun (2, Lê Quang Định, TP.Vũng Tàu) của mình, ông Nguyễn Phi Khanh cùng nhóm thợ tất bật đóng bàn, ghế, tủ quần áo để tặng cho người nghèo, người khó khăn. Đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mà Chi ủy viên Nguyễn Phi Khanh, Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường Rạch Dừa “nêu gương” theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về yêu thương, giúp đỡ người nghèo.

Ông Khanh cho biết, bắt đầu từ năm 2023, mỗi quý, ông tặng các hiện vật như bàn học, kệ sách, bàn ăn, tủ quần áo cho học sinh nghèo vượt khó, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá là 10 triệu đồng. “Còn nhiều người chưa có điều kiện để sắm sửa vật dụng gia đình. Nên tôi muốn chia sẻ với họ. Tôi mong việc làm của mình được lan tỏa, để thêm nhiều DN, đơn vị chung tay, dành những sản phẩm thiết thực đến với người nghèo”, ông Khanh nói.

Chi bộ khu phố 3 luôn có những mô hình hay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong an sinh xã hội. Điển hình như 20 năm nay, Chi bộ đã duy trì mô hình “Quỹ viếng và thăm hỏi khi người dân bị ốm đau, qua đời”, được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi tháng, mỗi hộ dân đóng góp 5.000 đồng vào quỹ chung. Nếu có người ốm đau, bệnh tật, hay không may qua đời, Chi bộ dùng số tiền này để thăm hỏi, phúng viếng. Trung bình mỗi năm, người dân đóng góp khoảng 30 triệu đồng từ mô hình này.

Ngoài ra, Chi bộ khu phố 3 còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, DN ủng hộ kinh phí, vật chất để tặng quà cho người nghèo, người khó khăn vào dịp các lễ, Tết. Như đầu tháng 4/2023, Chi bộ đã vận động nhà hảo tâm tặng 1,3 tấn rau xanh cho người dân. Dịp lễ 30/4, Chi bộ khu phố vận động và trao 32 phần quà (200 ngàn đồng/phần) cho người nghèo, khó khăn ở khu phố. Ông Hoàng Ngọc Ước, Bí thư Chi bộ khu phố 3 nói: “Qua các mô hình này, tình làng nghĩa xóm giữa người dân thêm gắn bó và công tác an sinh xã hội của khu phố ngày càng tốt hơn”.

Bà Vũ Thị Hải Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa thông tin, cấp ủy các Chi bộ đã chú trọng gắn nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn địa phương. Từ đó, nhiều mô hình, cách làm hay, những điển hình tiêu biểu đã lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư như: “Trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn phường Rạch Dừa theo yêu cầu”, “Mặt trận với công tác giảm nghèo”, “Chắp cánh cho em tới trường”, “Hỗ trợ vốn giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình”…

Học tập và làm theo Bác phù hợp thực tế

Ông Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho biết, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy đã linh hoạt thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều việc làm sáng tạo. Như năm 2022, Ban Dân vận đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 4 tổ tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm. Qua đó, đã vận động hàng trăm người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho TP.Vũng Tàu thực hiện các dự án làm đường, làm khu tái định cư…

Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo là “công tác tôn giáo phải nhằm mục tiêu là đoàn kết giữa người có đạo và người không có đạo, đoàn kết đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau”, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến công tác tôn giáo. Qua các hoạt động như: Tổ chức cho các chức sắc đạo Công giáo tham quan khu công nghiệp hóa dầu và các di tích lịch sử - văn hóa tại xã Long Sơn; tổ chức hội thi cắm hoa, trưng bày mâm ngũ quả giữa 18 cơ sở Phật giáo và các đoàn thể thành phố; hội thao giao lưu giữa 10 giáo xứ; hội trại “Nối vòng tay lớn”... đã tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các chức sắc, đồng bào tôn giáo với chính quyền địa phương.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên. Qua đó, góp phần đưa TP.Vũng Tàu phát triển ngày càng xứng tầm là đô thị loại I.

Theo bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tập trung công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các công trình thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân; rà soát, xử lý hành vi lấn, chiếm đất đất công và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên toàn địa bàn; tăng cường công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202305/dang-bo-tpvung-tau-gan-thuc-te-trong-hoc-va-lam-theo-bac-978872/