Găng tay màu da người gắn móng vuốt được bán giá 1.500 USD

Giới thời trang mới đây không khỏi bất ngờ trước mẫu găng tay có thiết kế kỳ dị của hãng Fecal Matter.

Giữa diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các thương hiệu thời trang đã không thể đứng ngoài cuộc. Hàng loạt nhà mốt lớn trên thế giới quyết định tập trung làm khẩu trang và các vật dụng y tế cần thiết, quyên góp ủng hộ hàng triệu USD cho công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, cũng có thương hiệu kết hợp cả phong cách riêng, biến tấu những nhu yếu phẩm thiết yếu mùa dịch như khẩu trang, găng tay thành phiên bản của riêng mình và Fecal Matter cũng không nằm ngoại lệ.

Mới đây, bộ đôi nhà thiết kế Hannah Rose Dalton và Steven Raj Bhaskaran khiến giới mộ điệu, truyền thông phải bất ngờ với sản phẩm găng tay mới của mình. Sở hữu vẻ ngoài khá dị, thiết kế này nhanh chóng gây tranh cãi trên các diễn đàn.

 Cận cảnh mẫu găng tay gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Vogue.

Cận cảnh mẫu găng tay gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Vogue.

Được làm từ chất liệu silicone có màu giống tới 90% da người, găng tay của Fecal Matter trông y hệt cánh tay làm bằng xương bằng thịt.

Steven Raj Bhaskaran cho hay: "Chúng tôi đang hướng tới nguyên mẫu của thời trang, giống như Dior vào những năm 1950, chiếc găng tay này là sự cải tiến mang phong cách Futuristic từ phom dáng cổ điển".

Rõ ràng giới mộ điệu không cho rằng chiếc găng tay của Fecal Matter mang tính cổ điển bởi thiết kế quá lạ lẫm. Những chiếc móng tay dài tới hơn 10 cm được gắn vào đầu mỗi ngón tay, kết hợp với đó là độ dài lên tới tận bắp tay và cả màu da người đã khiến cho một bộ phận người hâm mộ cảm thấy hãi hùng.

Mẫu sản phẩm đã được lên ý tưởng và thiết kế cách đây hơn một năm, từ sau khi Facel Matter cho trình làng đôi giày được thiết kế riêng cũng từ chất liệu silicon nói trên với mức giá 10.000 USD.

Theo chia sẻ từ 2 nhà thiết kế, đôi găng tay này sẽ được xuất xưởng sớm hơn dự kiến, với giá thành 1.500 USD cùng các tùy chọn như chỉnh màu da, màu lông và thêm cả hình xăm.

Hannah Rose Dalton - một trong hai nhà thiết kế sản xuất ra đôi găng tay- tự mình làm mẫu quảng bá cho sản phẩm mới. Ảnh: Vogue.

Sau khi Facel Matter cho đăng tải hình ảnh sản phẩm mới lên mạng xã hội, dư luận ngay lập tức chia thành nhiều luồng với loạt ý kiến, bình luận khá đa dạng.

Hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra phấn khích với mẫu găng tay độc đáo. Tài khoản @sinead.aoife cho hay: "Làm ơn hãy bán chúng nhé, tôi chắc chắn sẽ mua về nhà!".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận mỉa mai, chê bai sản phẩm của Facel Matter là quá dị hợm và cho rằng nó sẽ không mang về lợi nhuận cao, thậm chí là không bán được hàng.

Người dùng @rohhree lên tiếng mỉa mai: "Trông chúng y hệt con gà bị rã đông của tôi vậy". Ảnh chụp màn hình.

Ở nhà làm khẩu trang chưa đến 30 giây từ áo vứt đi Bạn có thể tận dụng khăn quàng, áo phông không dùng đến để tự chế khẩu trang chống dịch.

Gia Kim

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gang-tay-mau-da-nguoi-gan-mong-vuot-duoc-ban-gia-1500-usd-post1070491.html