Gánh nợ vào thân!

Anh Phạm Văn Thiêng (1999, trú xã Tiên Phong, H. Tiên Phước, Quảng Nam) quen một người qua facebook tên Nguyễn Hoàng Phúc (1997). Phúc hẹn gặp Thiêng và hứa sẽ cho mượn 20 triệu đồng với điều kiện anh Thiêng đứng tên mua xe trả góp cho anh Phúc. Sau đó, anh Phúc dẫn anh Thiêng đến cửa hàng Tiến Thu (số 37- Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) để mua xe máy hiệu Yamaha R15 trị giá 78 triệu đồng. Khi đó, Phúc đóng vào 15 triệu đồng để làm thủ tục trả góp và hứa hàng tháng sẽ đưa tiền cho anh Thiêng để trả góp. Tuy nhiên cho đến ngày 29-6-2020, anh Thiêng không thể liên lạc được nên đã đến cơ quan CA trình báo nhờ can thiệp.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_227351_ganh-no-vao-than-.aspx