Gặp 141, hai thanh niên đi xe máy ném 2 gói nghi ma túy bỏ chạy

Phát hiện thấy lực lượng 141, 2 thanh niên đi xe máy bỏ chạy, người ngồi sau vung tay ném 2 gói nilon nghi ma túy xuống lòng đường...

Khoảng 1 giờ ngày 21/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Yên Phụ - Hàng Than, quận Ba Đình, Tổ công tác Y11/141 Công an TP Hà Nội, phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy biển 29N1-512.68 vi phạm giao thông nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Gói nilon chứa chất nghi ma túy tang vật cảnh sát phát hiện thu giữ.

Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển quay đầu chạy ngược chiều. Đến khu vực dốc Hàng Than, thanh niên ngồi sau vung tay ném 2 gói nilon khả nghi xuống lòng đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay thời điểm đó, lực lượng phối hợp gồm CSGT, CSCĐ và CSHS đón lõng, chặn giữ được chiếc xe cùng 2 nam thanh niên. Các gói nilon chứa tinh thể cũng được thu hồi.

Tại chốt 141, người điều khiển xe máy khai tên Phùng Đắc Long (SN 2000, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Thanh niên ngồi sau là Nguyễn Văn Sơn (SN 1999, ở Phú Thị, Gia Lâm).

Long và Sơn khai 2 gói nilon là ma túy đá, mua của một thanh niên lạ mặt trên đường Lê Duẩn với giá 4 triệu đồng để về sử dụng. Công an phường Nguyễn Trung Trực đang chờ kết quả giám định chất nghi ma túy để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 21/8, tổ công tác Y7/141 Công an Hà Nội do đại úy CSGT Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy, làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Thánh - Cửa Bắc (quận Ba Đình). Lúc này, trinh sát phát hiện chiếc taxi biển 30A… chở vị khách nam có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu dừng ô tô để kiểm tra.

Qua kiểm tra hànhh chính khách đi xe, cảnh sát 141 phát hiện trong ví người này này có túi chứa 2 viên nén màu xanh nghi ma túy tổng hợp. Trên sàn ô tô bên dưới nơi vị khách ngồi, cán bộ tổ Y7 tiếp tục tìm thấy túi ni - lon có 2 viên nén màu vàng nghi thuốc lắc.

Tại trụ sở Công an phường Quán Thánh, nam thanh niên khai tên Phạm Xuân T. (SN 1994 ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định chất nghi ma túy để điều tra, làm rõ.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gap-141-hai-thanh-nien-di-xe-may-nem-2-goi-nghi-ma-tuy-bo-chay-296041.html