Gặp bom khi đào móng tường rào dự án Bệnh viện Hóc Môn

Trong lúc xe múc đào móng làm tường rào dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) thì phát hiện quả bom này.

Ngày 12-5, ông Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, tối 11-5, trong lúc xe múc đào móng làm tường rào dự án BV mới, khu vực tiếp giáp Trung tâm y tế huyện Hóc Môn thì phát hiện quả bom.

Ngay lập tức, BV đã báo cáo huyện đội huyện Hóc Môn. Quả bom được cơ quan chức năng di dời trong tối 11-5.

Quả bom được phát hiện trong lúc đào móng làm tường rào dự án Bệnh viện Hóc Môn. Ảnh: BVCC

Quả bom được phát hiện trong lúc đào móng làm tường rào dự án Bệnh viện Hóc Môn. Ảnh: BVCC

Theo BS Quân, huyện đội huyện Hóc Môn đã cử người đến bảo vệ hiện trường, đồng thời BV cũng đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM.

BS Quân cho biết thêm, dự án BV Đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.894 tỉ đồng, được khởi công tháng 1-2021, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2024.

Khi hoàn thành, BV Đa khoa khu vực Hóc Môn mới (nằm tại số 65/2B Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) sẽ có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường, lưu bệnh 500 giường hiện đại, gồm 12 tầng chất lượng cao...nhằm giảm tải cho các BV tuyến cuối và khu vực nội thành.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/gap-bom-khi-dao-mong-tuong-rao-du-an-benh-vien-hoc-mon-post732970.html