Gặp chủ tịch thích 'xúi' nhiều người thành runner trong cộng đồng

Từ 5km chạy bộ đầu tiên trong một giải chạy ở câu lạc bộ doanh nhân, anh Nguyễn Khoa Vinh, chủ tịch công ty chuyên về Logistics, không nghĩ mình có thể hoàn thành các chặng đua dài hơi hơn ở cự ly ultra. Sau sáu năm, anh nhận thấy thành tích ngày một ngắn lại và những điểm chinh phục mới không ngừng mở ra. Giờ đây, mỗi khi 'rủ rê' ai chạy bộ thành công, anh cảm thấy cộng đồng yêu thể thao thêm sức mạnh lan tỏa.

Lãnh đạo công ty riêng từ 10 năm nay, anh Nguyễn Khoa Vinh hiện là chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH Giao nhận vận tải Nhật Thực – Eclipse Logistics, đều đặn duy trì chạy bộ, song song nhiều môn chơi như một niềm đam mê ngoài giờ làm. Trước đây, anh thử qua các bộ môn khác nhau vừa để tiếp thêm tinh thần, thể chất và quan hệ bạn bè. Mãi đến năm 2017, anh tiết lộ mình xác định và thật sự yêu thích chạy bộ khi hoàn thành 5km đầu tiên tại giải cũng có nhiều anh em doanh nhân khác tham gia.

Chỉ với cột mốc đó, anh bắt đầu cán đích thành công những cự ly lớn tiếp theo 10km, 21km, 42km và giờ là cự ly cả trăm cây chạy địa hình. Mỗi tháng có giải chạy hoặc những giải lớn thường niên ở các tỉnh thành ngoài TPHCM, runner Khoa Vinh đều sắp xếp có mặt bên cạnh vai trò của một người cha, người chồng, lãnh đạo.

Anh Khoa Vinh đang điều hành công ty với vị trí chủ tịch hội đồng thành viên. Ảnh: NVCC

Anh Khoa Vinh đang điều hành công ty với vị trí chủ tịch hội đồng thành viên. Ảnh: NVCC

Tiết lộ cách cân bằng thời gian, doanh nhân Khoa Vinh cho biết mình cứ xỏ giày chạy khi có thể và tập luyện mọi thứ theo cảm nhận của cơ thể đau thì nghỉ, mệt thì dừng. Vì tính chất công việc bận rộn, anh luôn chạy theo thời gian và lịch trình rảnh rỗi của mình chứ không theo huấn luyện viên hay khung giờ cố định. Anh bỏ đồ đạc sẵn trên xe. “Đi công tác ở đâu mà thấy địa hình chạy được thì cứ mang vào chạy. Với tôi thể thao là một phần của cuộc sống, hỗ trợ cho công việc, người chơi nắm thế chủ động nhưng cũng không mất đi tính kỷ luật, bởi lẽ nó không phải là tất cả mục tiêu tôi cần tập trung hằng ngày”, anh nói.

Chia sẻ về giải chạy cảm xúc ở Vietnam Mountain Marathon 2022 tại Sapa, anh Vinh nhớ lại giây phút mình chọn dừng lại ở cự ly 100miles (161km) đã đăng ký. Anh kể khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt đủ khiến mọi chân chạy rung động, cuộc sống của người dân địa phương cũng đem lại ra một trải nghiệm khác lạ khó tìm thấy ở những bộ môn khác. Từ 42km chạy trail đầu tiên vào năm 2018 tại Đà Lạt đến cự ly 100km vào đúng một năm sau ở VMM 2019, cùng vài cuộc đua địa hình ở cự ly 100km, anh Vinh lượng sức có thể hoàn thành cự ly này ở giải VMM năm 2022.

Runner Khoa Vinh khỏe khoắn trên đường chạy. Ảnh: NVCC

Tuy vậy anh phải “bỏ cuộc chơi” để dành thể lực cho những công việc đang chờ phía trước. “Đúng một tuần sau đó tôi cần phải điều phối sự kiện có ảnh hưởng đến cả hàng nghìn người. Chạy mười mấy tiếng tôi biết mình bị nhiễm lạnh, nếu đi tiếp sẽ vô cùng rủi ro và như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc ở thành phố và trở thành người vô trách nhiệm với những người xung quanh, không thể lấy việc nhỏ lấp đi việc lớn nếu đứng ở vai trò lãnh đạo. Tôi tiếc nhưng hứa hẹn sẽ chinh phục sau này, vì cuộc chiến với bản thân sẽ không có điểm dừng và luôn cần yếu tố an toàn”, anh bộc bạch.

Để luôn xuất hiện trong mọi giải chạy không chỉ trong nước mà còn nước ngoài, anh Vinh được gia đình ủng hộ thói quen lành mạnh và tiếp thêm động lực thử qua các môn chơi cường độ cao hơn như ba môn phối hợp bơi đạp chạy. Dù chỉ là runner hệ phong trào, anh vui mừng vì thấy thành tích cải thiện rõ rệt cùng những tác động tích cực lên đời sống của doanh nhân trẻ.

Anh Vinh cùng những runner khác chinh phục đường chạy giữa đêm. Ảnh: NVCC

Theo anh, thời gian hoàn thành cự ly 42km giảm gần hai tiếng; tần suất chạy siêu cự ly nhiều hơn; cuộc đua của ý chí, kỹ năng sinh tồn, chiến đấu với ý nghĩ chùn bước của bản thân ngày một mạnh mẽ hơn đã cho anh Vinh sức khỏe tốt, giảm cân nặng theo ý muốn, tinh thần tích cực, thêm nhiều kết nối mới với cộng đồng, thậm chí có những người cùng chơi vô tình trở thành khách hàng của anh, anh cười nói.

Anh Vinh quan niệm chủ kinh doanh ngày nay đều theo hướng xây dựng văn hóa công ty là doanh nghiệp khỏe qua các hoạt động thể thao cộng đồng. “Đã qua thời hình ảnh doanh nhân với những thói quen không lành mạnh, giờ đây, không chỉ riêng tôi mà những người cùng giới đều muốn thay đổi tư duy doanh nghiệp theo hướng năng động, tích cực, thể dục thể thao”, anh nhấn mạnh. Cụ thể, ở công ty anh thường xuyên thôi thúc và tổ chức các hoạt động chạy bộ để nhân viên ai cũng có thể hoàn thành 5km đầu tiên trong đời, ngoài ra tại công ty cũng có giải đấu tennis thường niên.

Anh dành thời gian tham gia nhiều giải chạy trong và ngoài nước tùy theo lịch trình công việc. Ảnh: NVCC

Là runner hệ phong trào gần sáu năm nay, anh Vinh bày tỏ niềm vui khi “xúi” thành công một ai đó cùng làm bạn đồng hành trên đường chạy. Chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực trước và sau chạy bộ của runner mới, qua từng ngày, anh chia sẻ mình càng muốn phát triển tinh thần thể thao cộng đồng qua nhiều việc làm khác nhau như làm ban tổ chức giải chạy, tham gia câu lạc bộ hội nhóm hay chỉ đường “tất tần tật” cho những người còn ngại bắt đầu.

An Phú

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/gap-chu-tich-thich-xui-nhieu-nguoi-thanh-runner-trong-cong-dong/