Gặp cô học trò vào top 5 cuộc thi 'Thực hiện ước mơ'

Một cuộc thi qui mô toàn quốc với 200 ngàn thí sinh tham gia đã chính thức gọi tên 5 cái tên xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Một trong số đó là Nguyễn Mai Thảo Trâm, HS lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam.

Thảo Trâm hiện là cô chủ nhỏ của shop Châm Garden.

Xinh xắn, học giỏi lại năng nổ với các hoạt động ngoại khóa, Trâm là gương mặt quen thuộc không chỉ ở chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm mà còn với các trường khu vực lân cận. Ở em vừa có sự nhanh nhẹn của “dân tin học” vừa có sự hiểu biết sâu sắc, mọi lời nói cử chỉ đều thể hiện em có năng khiếu văn chương. Cũng vì những tố chất ấy mà Trâm đã chinh phục hội đồng giám khảo và vượt qua hàng ngàn đối thủ trên cả nước để đến với vòng chung kết.

Trâm chia sẻ, em biết đến cuộc thi từ năm lớp 8 và tự nhủ lên cấp 3 mình sẽ thử sức. “Năm nay qui chế thi đòi hỏi sự khác biệt trong cả nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để chúng em thể hiện được cá tính riêng của mình. Trong vòng sơ tuyển, em không chọn viết bài luận nói về ước mơ của mình mà chọn thu file giọng nói. Em nghĩ rằng những ước mơ, kế hoạch của mình nếu được truyền tải bằng chính giọng nói của mình sẽ thuyết phục hơn. Hơn nữa giám khảo nếu nghe được cách trình bày của mình cũng sẽ tin tưởng và hiểu rõ sự quyết tâm của em đối với con đường tương lai”, Trâm cho biết. “Chiến lược” đó đã giúp Trâm được chọn là 1 trong 40 gương mặt tham gia vòng bán kết vào tháng 3 vừa qua, để rồi tiếp tục giành 1 trong 5 suất vào chung kết.

Theo Trâm, sự khác biệt lớn nhất của em so với 40 thí sinh khác trong vòng bán kết là hành trình vươn đến ước mơ của bản thân đã bắt đầu khởi động chứ không đơn thuần lý thuyết. Từ năm lớp 10, song song với học tập, việc trở thành một cô chủ nhỏ của Shop Châm Garden chuyên bán xương rồng, sen đá đã giúp Trâm tự trang bị kiến thức kinh doanh cho mình. Bằng 16 triệu đồng tiền tiết kiệm, Trâm đã xin bố mẹ cho mình mở một shop bán hàng ngay ở tầng trệt của gia đình. Được sự ủng hộ của gia đình, cô bé 16 tuổi khi ấy đã lặn lội nhập hàng từ Đà Lạt rồi về bán lại cho các bạn học sinh. Từ đó, vừa là cô chủ nhỏ vừa là người giao hàng, Trâm đã dần tạo cho mình một công việc ngoài giờ học, đỡ đần phần nào chi phí học tập cho bố mẹ. Sau hai năm khởi nghiệp, những mặt hàng cây cảnh sen đá của Trâm đã có mặt ở nhiều nơi không chỉ ở tỉnh Quảng Nam mà còn vươn xa đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Nhận thấy được tiềm năng ấy, Trâm quyết tâm sau này sẽ xây dựng chuỗi cửa hàng cây cảnh, phát triển thương hiệu Châm Garden.

Một kỷ niệm vui của Trâm ở vòng bán kết đó là trong quá trình trình bày ước mơ được trở thành một nhà quản trị của chuỗi cửa hàng, em có mang một vài chậu cây xinh xắn của cửa hàng Châm Garden đến trưng bày thực tiễn. Khi em về chỗ ngồi thì có rất nhiều bạn đến hỏi mua những chậu cây này làm kỷ niệm. “Lần đó em tiếc vô cùng là tại sao mình lại không mang thêm nhiều cây hơn nữa để bán”, Trâm cười, chia sẻ.

Nói về Trâm, thầy Ôn Quang Hùng – Chủ nhiệm lớp 11 chuyên Tin cho biết: “Nhà trường rất vui mừng khi Trâm đạt được thành tích này. Mặc dù làm lớp trưởng khá bận rộn nhưng năm học vừa qua Trâm đã giành giải 3 tin học tỉnh. Yêu thích tin học nên em đã tự mày mò thông tin về cuộc thi này trên mạng rồi đăng ký tham gia. Việc tìm tòi và có tinh thần khởi nghiệp ở độ tuổi trăng tròn như Trâm là điều rất cần thiết. Thành công của Trâm sẽ là động lực cho các bạn khác trong trường”.

Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” diễn ra hằng năm dành cho HS THPT nhằm định hướng ước mơ và xác định nghề nghiệp. Qua đó sẽ khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của HS trong quá trình học tập, đồng thời tìm hiểu ngành nghề, cọ xát thực tiễn. Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 14-4 tới tại TP Hồ Chí Minh nên những ngày này, Trâm rất bận rộn để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho cuộc thi. “Vòng chung kết, 5 thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi. Ngoài bằng khen và tiền mặt, 5 thí sinh vào chung kết đều sẽ nhận được các khóa học tại Australia. Em rất háo hức với các phần thưởng này vì đó sẽ là cơ hội lớn để được học tập ở môi trường chuyên nghiệp hơn”, Trâm nói.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_181633_ga-p-co-ho-c-tro-va-o-top-5-cuo-c-thi-thu-c-hie-n-uo-c-mo-.aspx