Gắp con đỉa dài 10cm ra khỏi mũi một bé gái 14 tuổi

Theo bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, con đỉa đã trú và hút máu ở trong mũi bé gái khoảng 1 tháng.

Ngày 23/5, Vietnamnet đưa tin, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, vừa gắp con đỉa dài 10cm ra khỏi mũi một bé gái 14 tuổi.

Con đỉa dài 10cm được các bác sĩ gắp ra khỏi bằng phương pháp nội soi.

Con đỉa dài 10cm được các bác sĩ gắp ra khỏi bằng phương pháp nội soi.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22/5, em H.T.N. (14 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Xa Rô, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được gia đình đưa đến trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để thăm khám vì bị chảy máu ở mũi nhưng không rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra, nội soi các bác sĩ này phát hiện một con đỉa “khủng” đang bám, hút máu trong mũi phải.

Theo báo Lao động, ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành xử lý và mất khoảng 30 phút, một con đỉa no máu, to bằng ngón tay và dài gần 10cm được lấy ra khỏi mũi của em N..

Bác sĩ Hàn Lê Vân – Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa) cho biết, con đỉa đã trú và hút máu ở trong mũi bé gái khoảng 1 tháng. Nguyên nhân đỉa chui vào mũi có thể do N. đi tắm ở suối.

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã xử lý nhiều trường hợp trẻ em người đồng bào thiểu số ở huyện Hướng Hóa có triệu chứng chảy máu, mũ ở mũi vì bị đỉa, hạt bắp hoặc các dị vật khác rơi vào.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gap-con-dia-dai-10cm-ra-khoi-mui-mot-be-gai-14-tuoi-a476501.html