GAP gặp họa vì nạn bóc lột trẻ em

Hãng thời trang GAP (Mỹ) vừa phải thu hồi một số quần áo liên quan đến nạn bóc lột lao động trẻ em ở Ấn Độ. Trong một phóng sự điều tra mới đây, Báo Observer của Anh đã quay được cảnh một bé trai 10 tuổi ở Ấn Độ làm việc tại một xưởng may cung cấp hàng cho chuỗi cửa hiệu của GAP ở châu Âu và Mỹ. Em bé này kể rằng mình đã bị gia đình bán cho xưởng may trên. Tại đây, cậu bé đã làm việc suốt 4 tháng mà không có đồng lương nào và không được phép nghỉ việc đến chừng nào chủ xưởng "thu hồi được số vốn" mà ông ta đã trả cho gia đình cậu.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/10/29/214040.tno