Gặp gỡ hữu nghị giữa cựu chiến binh Việt - Mỹ, bàn cách thúc đẩy hợp tác nhân dân

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam với đoàn 'Ngoại giao công dân' của tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PTVN).

Đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: VUFO)

Tham dự buổi gặp gỡ có ông Nguyễn văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ủy viên thường vụ Hội Việt – Mỹ; bà Claire Yunker - Giám đốc Điều hành tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam, một số sỹ quan, cựu chiến binh của Việt Nam thuộc nhiều quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam và các thành viên đoàn “Ngoại giao Công dân” của PTVN.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Huỳnh cho biết, Hội Việt – Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập vào tháng 11/1945, ngay sau khi Việt Nam dành độc lập 2 tháng. Hội đang tích cực hoạt động với sứ mệnh gắn kết, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ thông qua nhiều kênh và một trong những cầu nối quan trọng là PTVN.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh khẳng định, quan hệ Việt – Mỹ đang phát triển hết sức mạnh mẽ và tốt đẹp. Khẩu hiệu “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” đang được hai nước hiện thực hóa một cách tích cực bằng những hành động thiết thực.

Thay mặt đoàn, bà Claire Yunker bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Hội Việt – Mỹ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho đoàn. Bà chia sẻ, PTVN được thành lập đúng vào năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ - một dấu mốc vô cùng quan trọng trong quan hệ hai nước.

Cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ giao lưu, chia sẻ tại sự kiện. (Nguồn: VUFO)

Bà Claire Yunker cho biết, 25 năm hoạt động ở Việt Nam, PTVN có 3 hoạt động chính là rà phá bom mìn, giúp khôi phục cuộc sống của người dân ở khu vực chịu hậu quả của bom mìn; giáo dục cho người dân về hậu quả của bom mìn và ngoại giao công dân.

Bà Claire đánh giá, trong ba nhiệm vụ đó thì ngoại giao công dân là rất quan trọng. Chính vì vậy, ngày hôm nay PTVN đưa những thành viên của chương trình ngoại giao công dân đến để giao lưu với những cựu chiến binh Việt Nam, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong thời chiến và bàn bạc những cách thức thúc đẩy hợp tác nhân dân Việt – Mỹ trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thời chiến, cùng bày tỏ mong muốn chung tay hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh để phát triển đất nước.

T.P

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gap-go-huu-nghi-giua-cuu-chien-binh-viet-my-ban-cach-thuc-day-hop-tac-nhan-dan-101274.html