Gặp gỡ 'mợ hai' Cao Thái Hà - 'Đến ba mươi tuổi giờ tôi mới bắt đầu học yêu sao cho đúng'

Ở tuổi ba mươi, nữ diễn viên Cao Thái Hà xinh đẹp, rạng rỡ và đã gặt hái được những thành công nhất định trong nghề diễn.

- Hai năm trở lại đây, tên tuổi của Cao Thái Hà có thể nói là “lên như diều gặp gió” với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong “Hậu duệ mặt trời”, “Tiếng sét trong mưa”, “Bán chồng”,... Nhìn lại về quãng thời gian vừa rồi, bạn nghĩ sao? Đối với Cao Thái Hà, khoảng thời gian nào được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất?

Năm vừa rồi có lẽ là một năm thành công của Hà trong sự nghiệp diễn xuất, với nhiều vai diễn được khán giả biết đến. Có lẽ 2019 là năm bước ngoặt của Hà, nhìn lại một năm đó Hà cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực trước đó đã được khán giả ghi nhận. Và 2020 là năm Hà đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục là bước ngoặt thứ hai trong sự nghiệp của mình với vai diễn nặng kí ở lĩnh vực điện ảnh. Hi vọng một lần nữa sự cố gắng của mình sẽ để lại ấn tượng với khán giả.

Sở hữu vẻ đẹp có phần sắc xảo, Cao Thái Hà "ghi điểm" với những vai diễn gai góc, cá tính

Sở hữu vẻ đẹp có phần sắc xảo, Cao Thái Hà "ghi điểm" với những vai diễn gai góc, cá tính

- Vào nghề đã lâu nhưng Cao Thái Hà chỉ được khán giả biết tới nhiều hơn khi đảm nhận những vai phản diện? Bạn có sợ mình bị mặc định gán cho “vai ác” trong mọi bộ phim? Nếu lại có lời mời cho một vai phản diện, bạn nghĩ sao?

Hà không sợ, ngược lại còn thấy hạnh phúc, thành công ở bất kì thể loại vai nào cũng là điều hạnh phúc của một diễn viên. Hà đóng nhiều dạng vai nhưng vai phản diện lại là vai diễn đưa Hà đến với khán giả thì Hà nên cảm thấy biết ơn hơn là sợ. Hà vẫn nhận vai phản diện nếu đó là một vai thử thách khả năng của Hà. Hà chưa bao giờ có ý định từ chối vai diễn phản diện nếu đó là vai diễn Hà thích.

Từ "Đồng tiền quỷ ám", "Tiếng sét trong mưa",... cho tới "Bán chồng", nữ diễn viên họ Cao đều thể hiện xuất sắc hình tượng nhân vật mưu mô, phản diện. Cô khẳng định những "vai ác" làm nên thành công của mình trong nghiệp diễn.

- Thăng hoa với sự nghiệp diễn xuất, nhưng bên cạnh đó, Cao Thái Hà cũng từng có kinh nghiệm “chinh chiến” tại các đấu trường sắc đẹp lớn nhỏ như Hoa hậu Việt Nam 2008, Hoa khôi xứ Dừa,... Vậy những cuộc thi nhan sắc có ý nghĩa như thế nào với bạn? Liệu đó có phải bước đệm cho vai trò diễn viên?

Hà nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là cơ hội để mình đến với nghề diễn viên, còn nắm bắt được cơ hội đó hay không và trụ lại được với nghề hay không là tùy thuộc vào ý chí, sự kiên trì rèn luyện khả năng và cuối cùng là niềm đam mê.

Cao Thái Hà từng đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc như: Người có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Hoa khôi xứ Dừa, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008, lọt vào top 5 cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 và giải trình diễn trang sức đẹp nhất.

- Cao Thái Hà được khán giả biết đến là một nữ diễn viên có tính cách khá thẳng thắn. Bạn từng không ngần ngại chia sẻ về chuyện gia đình, chuyện nhà xịn, xe sang và cả chuyện tình cảm đã qua với bạn trai đại gia. Hà có sợ những điều tiếng hay những lời đồn thất thiệt trong làng giải trí?

Hà đã trải qua giai đoạn đó với rất nhiều cảm xúc. Mình cứ có gì nói đó và nghĩ rằng như vậy là đúng, nhưng giờ Hà nghĩ khác rồi, không phải điều gì cũng nên nói nữa. Từ giờ Hà từ chối những câu hỏi liên quan quá sâu đến cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi ba mươi, cô nàng "trung úy" của "Hậu duệ mặt trời" sở hữu khối tài sản đáng nể, đặc biệt là căn biệt thự trị giá 7 tỉ đồng

- Rất ít người nổi tiếng công khai chuyện từng phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ những đánh giá không hay nhưng Cao Thái Hà thì ngược lại. Tại sao bạn lại quyết định công khai chuyện “động dao kéo”?

Tính Hà vậy mà, có gì nói đó, việc phẩu thuật thẩm mỹ với Hà không có gì là sai trái cả, rõ ràng sau đó công việc của Hà tốt hơn mà. Sao lại phải giấu?

Nữ diễn viên sinh năm 1990 thoải mái thừa nhận mình từng gọt xương gò má để có ngoại hình ưng ý như hiện tại

- Ở tuổi ba mươi, Cao Thái Hà có sự nghiệp vững chắc, tài chính ổn định và nhan sắc ngày một quyến rũ. Bạn có từng nghĩ đến chuyện “tạm dừng” sự nghiệp để lo cho những kế hoạch riêng, ví dụ như việc lập gia đình? Liệu Hà có thể chia sẻ một chút về kế hoạch cũng như dự định trong tương lai?

Chuyện tình cảm đau đầu thật. Suốt khoảng thời gian dài Hà lo cho gia đình và sự nghiệp. Đến ba mươi tuổi giờ mới bắt đầu học yêu sao cho đúng, học vẫn chưa xong nên vẫn chưa có người yêu. Tiếp tục cố gắng học để khi một nửa của mình xuất hiện mình đủ tự tin để yêu một tình yêu thật sự đúng nghĩa trong đời.

Theo Ngọc Ánh/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/gap-go-mo-hai-cao-thai-ha-den-ba-muoi-tuoi-gio-toi-moi-bat-dau-hoc-yeu-sao-cho-dung/20200912035654762