Gặp gỡ Nga-Trung: 'Hẹn ước chưa tiền lệ' giữa bất bình sóng gió với Mỹ

Nga và Trung Quốc liên tục thúc đẩy liên minh và quan hệ hợp tác mở rộng trong bối cảnh áp lực căng thẳng chính trị và kinh tế từ Mỹ.

Hợp tác Nga-Trung bước sang chương mới

Chuyến thăm ba ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nga nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Điện Kremlin đã tiếp đón trân trọng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nga. Tổng thống Putin cho biết, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc sẽ thúc đẩy cấp độ chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, mối quan hệ giữa hai quốc gia từng đối mặt với nhiều khó khăn trong lịch sử đang trở nên tốt hơn bao giờ hết.

"Moscow và Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì quan hệ ở mức cao nhất trong lịch sử. Chúng ta sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ hai nước và sẵn sàng hợp tác trong tương lai", Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp đầu tiên cấp lãnh đạo.

Vào ngày 5/6, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham gia sự kiện đánh dấu 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Một số các thỏa thuận đầu tư và thương mại sẽ được ký kết. Tuy nhiên, phát ngôn điện Kremlin không cung cấp thêm thông tin chi tiết, CNBC cho hay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham dự và phát biểu tại diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF) vào ngày hôm này (6/6).

Trước thềm chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã nhấn mạnh mối quan hệ tiếp tục giữa các quốc gia và cần phải thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

"Tôi luôn nhìn thấy các tín hiệu tích cực trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc và mong muốn hai nước có thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới", Chủ tịch Tập Cận Bình nói trên hãng tin TASS của Nga vào ngày 4/6.

"Moscow và Bắc Kinh thúc đẩy niềm tin chính trị mạnh mẽ và có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề đang tồn tại dựa trên lợi ích cốt lõi tôn trọng lẫn nhau. Cả hai nước hiện thúc đẩy các cơ hội mới cho quá trình phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng có thể thúc đẩy quan hệ sang kỷ nguyên hợp tác phát triển mới.", Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.

"Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Hanhui cũng nói trong buổi họp báo rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực phát triển quan hệ song phương và đảm bảo thúc đẩy phát triển trong kỷ nguyên mới", Tân Hoa Xã dẫn tin.

Niềm tin chính trị mạnh mẽ

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của hai siêu cường toàn cầu diễn ra khi quan hệ của Nga với Mỹ hiện đang được đánh giá ở mức thấp nhất trong lịch sử bởi các trừng phạt gia tăng của Washington nhằm vào Washongton. Trong khi đó, mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ cũng được đánh giá là căng thẳng thương mại bùng phát.

Trong mô hình kinh tế truyền thống không chắc chắn, Nga thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm năng lượng trong khi Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Nhắc đến mối quan hệ thương mại, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói trên tờ RIA Novosti tuần này rằng, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng xuất phát từ các vấn đề thương mại và đầu tư toàn cầu trì trệ.

Diễn đàn kinh tế quốc tế tại St.Petersburg có thể là nơi Tổng thống Putin và Nga chỉ ra các tiềm năng của đất nước. Tuy nhiên, Moscow sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Nga là quốc gia thành viên trong các sáng kiến kinh tế của Trung Quốc, bao gồm dự án hạ tầng Vành đai và Con đường đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác trong ngành năng lượng.

Bộ Phát triển kinh tế của Nga cho biết, Trung Quốc trở thành một trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Nga và trong năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng lên 27.1%, lên mức 107 tỷ đôla.

Ông Andrey Slepnev, Giám đốc điều hành tại Trung tâm xuất khẩu Nga cho biết, trong tháng 11 năm ngoái, giá trị thương mại Nga-Trung tăng gấp đôi so với năm trước. Theo dữ liệu thương mại, dầu thô, than đá và cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc trong thời gian qua.Trong khi đó, Nga vẫn là đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc.

"Trục xoay Trung Quốc"

"Nga bày tỏ không lạc quan định hướng quan hệ với phương Đông sau các trừng phạt của phương Tây về vấn đề Ukraine", ông Alexander Gabuev – người đứng đầu chương trình châu Á tại trung tâm Moscow Carnegie cho biết.

"Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã gia tăng gần gấp đôi. Điều đó khiến Nga có thể nhìn vào Trung Quốc trong tiềm năng quan hệ thương mại", ông Alexander Gabuev nói thêm.

Mặc dù khó khăn nhưng Trung Quốc đã trở thành đối tác và nhà đầu tư quan trọng tại Nga trong thời gian qua.

Nga thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế căng thẳng từ các trừng phạt của Mỹ và giao dịch với phương Tây có phần hạn chế.

Cố vấn Tổng thống Nga – ông Ushakov cho biết, các vị trí của Nga và Trung Quốc luôn gần gũi và thúc đẩy hợp tác đối phó với các vấn đề quốc tế, bao gồm chương trình hạt nhân Triều Tiên, khủng hoảng Venezuela và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gap-go-nga-trung-hen-uoc-chua-tien-le-giua-bat-binh-song-gio-voi-my-20190606103422203.htm