Gặp gỡ tân cử nhân có thành tích xuất sắc

Nguyễn Trần Bảo Duy (23 tuổi) là một trong số những gương mặt tiêu biểu được xét chọn trong chương trình 'Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng' năm 2018. Bảo Duy là sinh viên có bề dày thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn – Hội của Trường Đại học Quảng Nam.

Nguyễn Trần Bảo Duy (23 tuổi) là một trong số những gương mặt tiêu biểu được xét chọn trong chương trình “Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng” năm 2018. Bảo Duy là sinh viên có bề dày thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn – Hội của Trường Đại học Quảng Nam.

Bảo Duy là một trong 20 gương mặt xuất sắc được nhận giải thưởng của Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng.

Bảo Duy là một trong hai gương mặt tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017. Trong công tác nghiên cứu học tập, Duy được Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam khen thưởng có thành tích học tập xuất sắc trong từng năm học. Là sinh viên chuyên ngành sư phạm sinh, trong thời gian gần đây, Duy đã dành tâm huyết của mình vào công trình nghiên cứu khoa học “Bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên cho cá diêu hồng ở giai đoạn cá bội lên cá hương” tại trung tâm giống thủy sản tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Duy còn là thanh niên tiên phong trong phong trào “Thanh niên với cuộc cách mạng công nghệ 4.0”. Sau 4 năm gắn bó với giảng đường đại học, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, Duy đã được UBND TP Tam Kỳ trao tặng giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2018.

Nguyễn Trần Bảo Duy còn là cán bộ Đoàn tiêu biểu của trường Đại học Quảng Nam với vai trò là phó bí thư Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trưởng khoa Lý – Hóa – Sinh. “Khi đảm nhiêm chức vụ phó bí thư, Liên chi hội trưởng của khoa Lý – Hóa – Sinh, lúc đầu mình rất lo lắng vì sợ không thể cân bằng giữa việc học tập và trách nhiệm cán bộ Đoàn – Hội. Nhưng sau khoảng một tháng đầu tiên thì mình đã có những kế hoạch, thời gian biểu cho bản thân, cân bằng mọi việc để không gây sự xáo trộn về hoạt động thường ngày”, Bảo Duy chia sẻ.

Nói về những thành tích, Duy cho biết việc tham gia công tác Đoàn – Hội đã giúp cho mình từ một chàng trai rụt rè, ít nói trở nên tự tin, mạnh dạn khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Điều quan trọng nhất đó chính là sự hỗ trợ của gia đình. Duy cho biết mình rất may mắn khi được ba mẹ tạo những điều kiện tốt nhất để chú tâm dành hết quỹ thời gian vào việc học và tham gia công tác Đoàn – Hội.

Chàng nhà giáo tương lai mong muốn được quay về mái trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày xưa để giảng dạy môn sinh học, truyền đạt kiến thức và lòng nhiệt huyết cho các em học sinh. Nếu cơ duyên chưa đến, thì Duy sẽ tiếp tục học nâng cao lên trình độ thạc sĩ chuyên ngành sinh học thực nghiệm. “Mặc dù đã từng nhận được nhiều giải thưởng từ thời sinh viên nhưng với giải thưởng “Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng” đã giúp em có thêm nhiều động lực gắn bó với quê hương, đóng góp cho xã hội. Giải thưởng đã là sự công nhận nỗ lực của em không chỉ trong học tập mà còn đại diện cho hàng nghìn sinh viên xứ Quảng khắp mọi miền đất nước”, Duy cho biết.

THÀNH NHÂN – HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_194731_gap-go-tan-cu-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac.aspx