Gặp kẻ phô dâm biến thái, cách đối phó nào là tốt nhất?

Để ứng phó với các đối tượng phô dâm, các bạn nữ cần học cách kiểm soát, không thể hiện những phản ứng làm tăng kích thích hay huyễn tưởng tình dục của hắn.

Phô dâm là gì?

Phô dâm là hiện tượng lệch lạc về tình dục thường gặp ở nam giới, họ không có ý tấn công, chiếm đoạt tình dục để thỏa mãn mà chỉ muốn khoe “của quý” cho người khác giới nhìn thấy.

Hiện tượng lệch lạc về tình dục này không có nguyên nhân cụ thể, hiểu đơn giản đây là một dạng rối loạn tâm thần, không đòi hỏi phải có quan hệ tình dục mà chỉ cần phô bày “của quý” cho thiên hạ xem là đã thỏa mãn rồi. Người bị mắc chứng phô dâm vẫn nhận thức được hành vi này là sai trái, bất hợp pháp vì thế nên cũng rất sợ bị phát hiện, bị bắt.

Hành vi phô dâm tác động đến nhu cầu tình dục của người bệnh

Phô dâm là hành vi lệch lạc về tình dục

Phô dâm là hành vi lệch lạc về tình dục

Phần lớn những người mắc chứng phô dâm khi phô bày của quý trước mặt đối tượng khác giới, khi đối tượng càng tỏ ra sợ hãi, phản ứng mạnh hay xấu hổ bỏ chạy thì họ càng sung sướng. Khoảng hơn nửa số đàn ông mắc bệnh này thường có tình trạng cương lên và thủ dâm tại chỗ khi phô bày của quý. Số còn lại, khoảng một thời gian ngắn sau mới thủ dâm, vừa làm vừa tưởng tượng lại phản ứng của nạn nhân khi nhìn thấy “của quý” của mình.

Bệnh phô dâm ở nam giới xuất hiện theo từng đợt, xuất hiện nhiều cơn trong ngày nên thường lầm tưởng bị tâm thần. Đến khi qua cơn bệnh họ sẽ trở lại bình thường, vẫn cảm nhận được chuyện mình làm là sai trái. Những cơn bệnh bộc phát xuất phát từ vỏ não, khiến họ không thể kiềm chế được bản thân. Chính vì vậy, những người bị mắc chứng phô dâm dễ bị tổn thương về tinh thần và rạn nứt các mối quan hệ xã hội, bị người đời chửi rủa là biến thái, bệnh hoạn.

Gặp đối tượng phô dâm không nên phản kháng mạnh để tránh hành vi bạo lực nguy hiểm

Cách ứng phó với những kẻ phô dâm

Theo các chuyên gia, khi gặp phải những đối tượng có hành vi phô dâm, các bạn cần phải bình tĩnh để không làm tăng hứng thú kích thích tình dục cho họ. Do đó, các bạn không nhất thiết phải tự vệ bằng biện pháp mạnh như đánh trả bằng gậy gộc hay ném đá hoặc dùng vũ khí khác có thể gây sát thương cao. Bởi những hành vi này sẽ chọc giận người bệnh, khiến họ không kiểm soát được bản thân, bị kích thích và dễ dẫn tới những hành vi bạo lực khi tức giận.

Hầu hết, các đối tượng phô dâm thường có địa bàn hoạt động rất rộng để tránh bị phát hiện. Do đó, họ thường chuẩn bị và lên kế hoạch trước, nghiên cứu kĩ địa bàn để lên phương án hành động, tấn công những người khác giới không quen biết trong những bối cảnh bất ngờ và thuận lợi nhất. Họ có thể thực hiện hành vi phô dâm vào buổi tối hoặc buổi sáng tùy thuộc vào sự lên cơn trong ngày.

Gặp đối tượng phô dâm nên giả vờ như không để ý là tốt nhất

Chính vì vậy, nếu bạn đang chạy xe ở ngoài đường mà gặp đối tượng phô dâm thì không nên luống cuống, cứ bình tĩnh đi tiếp, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, để tránh tai nạn không đáng có. Nói chung, khi gặp phải đối tượng phô dâm các bạn nên giả vờ như không quan tâm đến những hành vi hắn làm là tốt nhất.

Không chỉ phô dâm trực tiếp, ngày nay rất nhiều chị em còn bị quấy rối qua webcam trên các trang mạng xã hội. Nếu gặp phải những trường hợp này, các chị em hãy áp dụng chiến thuật là “không xem, không trả lời và không quan tâm” sau vài lần thờ ơ như thế, những đối tượng phô dâm sẽ tự biến mất không làm phiền bạn nữa.

Tao Van

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/gap-ke-pho-dam-bien-thai-cach-doi-pho-nao-la-tot-nhat-c16a306535.html