Gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban liên lạc Đoàn 95, tổ chức Hội nghị gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị gặp mặt còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, năm 1954, để thực hiện nhiệm vụ cao cả, Trung ương đã tổ chức đơn vị công tác với phiên hiệu CP35. Từ năm 1963, do nhu cầu giúp đỡ của bạn Lào ngày càng tăng, Văn phòng Trung ương Đảng đã quyết định chuyển CP35 thành Đoàn 95, đơn vị công tác đặc biệt của Trung ương Đảng, trực thuộc sự chỉ đạo của đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ năm 1966, Bộ Quốc phòng quản lý mọi mặt hoat động của Đoàn 95 cho đến năm 1975, đơn vị giải thể kết thúc hoạt động. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, hoạt động của Đoàn chủ yếu trên đất bạn Lào, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, sự giúp đỡ chí tình của các bạn Lào, đặc biệt là ý chí kiên cường, sẵn sàng hy sinh, chịu đựng gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế mà Trung ương giao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95- Đơn vị Anh hùng trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, đồng thời nhấn mạnh: Đoàn 95 thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng trên đất bạn Lào, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, diễn ra đồng thời tại hai chiến trường Việt Nam và nước bạn Lào. Các nhiệm vụ của Đoàn 95 thực hiện mang tính bí mật, lại giải thể ngay sau khi chiến tranh kết thúc và một số lý do khách quan khác, nên việc xem xét giải quyết một số chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95 cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tháng 10-1998, Thường trực Bộ Chính trị giao các cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan chức năng của Nhà nước xem xét đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ chiến sĩ của đoàn.

Đánh giá về việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về giải quyết chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với tập thể và cán bộ, chiến sĩ đoàn 95, thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu đề xuất, trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt.

Về những kiến nghị của Ban liên lạc Đoàn 95, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xem xét khen thưởng theo quy định đối với cán bộ chiến sĩ của đoàn, tránh để những người đủ điều kiện không được khen thưởng. Căn cứ vào tính chất hoạt động và nhiệm vụ Trung ương giao cho Đoàn 95, Văn phòng Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban liên lạc Đoàn 95, nghiên cứu, đề xuất, xác định Đoàn 95 là đoàn chuyên gia hay quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, làm cơ sở giải quyết theo hướng bảo đảm chế độ chính sách tốt nhất cho đoàn…

Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-cac-the-he-can-bo-chien-si-doan-95-552099