Gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

“Làn gió” mới trong cải cách hành chính

(HNMO) - Ngày 13-1-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ Mặt trận thành phố qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trên cơ sở kế thừa truyền thống trong nhiều năm, nhiều thời kỳ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hệ thống chính trị, thực sự là cầu nối của Đảng, chính quyền với nhân dân.

Năm 2019 cũng là một năm thành công trong công tác Mặt trận, đội ngũ cán bộ Mặt trận được trẻ hóa đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Việc phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan cùng cấp cũng được mở rộng, có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan từ thành phố đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng khẳng định, nhiều cán bộ Mặt trận đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục giúp đỡ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố bằng việc tích cực tham gia vào các hội đồng tư vấn. Vì vậy, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tham gia phản biện 8 dự thảo và 1 đề án với HĐND và UBND thành phố.

Năm 2020, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục cố gắng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động giám sát, phản biện để tạo sự đồng đều giữa các địa phương cũng như các cấp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong rằng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tiếp tục giúp sức cho cán bộ Mặt trận hôm nay duy trì, phát triển truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong 90 năm qua để công tác Mặt trận tiếp tục đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955470/gap-mat-can-bo-mat-tran-qua-cac-thoi-ky