Gặp mặt, chúc Tết các doanh nghiệp tiêu biểu

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HÀ MY

Ngày 18/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, chúc Tết các doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng 30 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Phú Yên.

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: HÀ MY

Mở đầu chương trình gặp mặt, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong điều kiện còn khó khăn, mặc dù ngân sách tỉnh còn hạn chế, việc chi phục vụ cho công tác phòng chống dịch lớn, nhưng tỉnh vẫn đảm bảo các cân đối chi kịp thời cho các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân; thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động theo các chính sách chung của Nhà nước. Trong năm 2021 đã gia hạn 250 tỉ đồng tiền thuế đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh; miễn, giảm thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gần 100 tỉ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ làm Tổ trưởng và đã có những buổi làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp để lắng nghe các ý kiến, đề xuất nhằm kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Ngô Đa Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HÀ MY

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế thông tin thêm: Tỉnh đang tích cực phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Phú Yên thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2025; theo đó, tỉnh sẽ có những cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, người lao động được giải quyết việc làm, người dân ổn định đời sống. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt theo quy định để có cơ sở triển khai, xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh cũng đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở đường bay Nhật Bản, đón công dân Việt Nam công tác tại Nhật Bản trở về; từng bước tiến đến mở đường bay quốc tế tại Sân bay Tuy Hòa. Nếu thành công, đây sẽ là bước phát triển mới của tỉnh trong việc mở rộng giao thương, quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư quốc tế; cũng như tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới, nhất là những mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh cao của tỉnh, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu.

Ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam chia sẻ về những nỗ lực trong kinh doanh của công ty trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ả nh: HÀ MY

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ nỗ lực vượt khó để kinh doanh sản xuất trong đại dịch COVID-19; đề xuất các kiến nghị liên quan đến giải quyết vấn đề cho thuê đất trong khu công nghiệp, môi trường chính sách, pháp luật đầu tư, kinh doanh; đồng thời, bày tỏ quyết tâm cao vượt khó, chung sức đưa kinh tế địa phương phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Cộng đồng doanh nghiệp đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân trong công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí cũng nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chia sẻ với khó khăn của các doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19; đồng thời cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các doanh nghiệp thay đổi tư duy để thích ứng bối cảnh, tận dụng cơ hội để phát triển, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/269982/gap-mat-chuc-tet-cac-doanh-nghiep-tieu-bieu.html