Gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh Trà Vinh

Sáng 13-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT đã gặp Đoàn đại biểu NCC (NCC) với cách mạng của tỉnh Trà Vinh.

Đoàn đại biểu NCC với cách mạng của tỉnh Trà Vinh ra thăm Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng có 40 người là các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thương, bệnh binh, do đồng chí Nguyễn Văn Khiêm, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh làm trưởng đoàn. Trà Vinh là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đây là vùng căn cứ cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, nhiều phong trào khởi nghĩa do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo như Trương Định, Thủ khoa Huân, Võ Duy Dương... Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Trà Vinh đã kiên quyết bám đất, bám làng, chiến đấu với tinh thần dũng cảm, nhiều tấm gương tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu ngoan cường như nữ Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Út (còn gọi là chị Út Tịch) du kích xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè với câu nói nổi tiếng "Còn cái lai quần cũng đánh"... Với những chiến công to lớn đó, quân và dân tỉnh Trà Vinh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT trao quà tặng đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh ra thăm Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT cùng đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh ra thăm Bộ Quốc phòng.

Toàn tỉnh hiện nay đang quản lý hơn 65.000 hồ sơ NCC với cách mạng; trong đó có gần 20.000 liệt sĩ, gần 10.000 thương, bệnh binh, 3.243 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 185 mẹ)... Đến nay, đã giải quyết cơ bản về vấn đề nhà ở cho thương binh nặng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình 2 liệt sĩ trở lên; không còn đối tượng NCC sống trong nhà tạm bợ. Phát huy truyền thống của địa phương, những năm qua, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCC với cách mạng luôn được tỉnh quan tâm, tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Căn bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh đến thăm Bộ Quốc phòng và biết ơn sâu sắc, đối với Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ tận tình chu đáo đối với cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong quá trình chiến đấu, trưởng thành của quân đội.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cho biết: Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân. Hằng năm, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Các đơn vị quân đội không chỉ là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện mà còn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương triển khai, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng, thiết thực; nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa xã hội - nhân văn sâu sắc.

Riêng 2018, toàn quân thăm, tặng quà đối tượng chính sách, NCC với cách mạng số tiền hơn 677,5 tỷ đồng. Phụng dưỡng 1.922 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 326 căn nhà tình nghĩa, số tiền hơn 22 tỷ đồng. Đỡ đầu 171 cháu, tạo việc làm 12 cháu là con đẻ của thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng. Tặng 62 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 212 triệu đồng. Tặng công cụ sản xuất và đồ dùng sinh hoạt cho đối tượng chính sách, NCC với cách mạng trị giá hơn 993 triệu đồng. Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 93.313 lượt người số tiền hơn 5 tỷ đồng. Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, quân trang cho các Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh, số tiền gần 9 tỷ đồng. Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động TB&XH tổ chức gặp mặt, tặng quà đại biểu NCC toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn khẳng định, những việc làm trên của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách và NCC với cách mạng, đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCCT, Trung tương Đỗ Căn đã trao 40 phần quà (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng) tặng các thành viên trong Đoàn đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vĩnh.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-doan-dai-bieu-nguoi-co-cong-tinh-tra-vinh-549406