Gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp dự Diễn đàn Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Chiều 5/10 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu gồm 60 doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp ASEAN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui được đón tiếp và gặp mặt đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam đã có nhiều thành tích trong quá trình kết nối, hội nhập, được tham gia Hội nghị Kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp ASEAN 2017 và Diễn đàn Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore-Indonesia-Malaysia.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây sẽ là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức và nắm bắt thêm thông tin về chính sách mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam, tìm hiểu thị trường quốc tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, nhanh chóng bắt nhịp với xu thế và trình độ phát triển kinh tế của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, qua hội nghị và diễn đàn, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận và học hỏi những kinh nghiệm của nước các doanh nghiệp, doanh nhân nước bạn, từ đó có những sáng kiến, đổi mới và áp dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất, kinh doanh của mình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

Thông qua đó góp phần đẩy mạnh hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng mong các doanh nhân, doanh nghiệp không ngừng phấn đấu xây dựng những thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có uy tín và chất lượng được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng, mở rộng hơn nữa tầm hoạt động ra toàn khu vực, tạo ra hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy hợp tác và tình hữu nghị giữa các nước.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gap-mat-doanh-nhan-doanh-nghiep-du-dien-dan-cong-dong-kinh-te-asean-61586.html