Gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2017

Ngày 27-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2017. Chiều cùng ngày Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu này.

Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức cho biết, các đồng chí được bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2017 là những cán bộ, đoàn viên luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều thành tích trong thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt có thành tích xuất sắc trong đấu tranh ngăn chặn và trực tiếp phá nhiều án ma túy, tội phạm nguy hiểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể địa phương giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xóa mù chữ cho đồng bào, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh...

 Trung ương Đoàn trao Bằng khen tặng gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng Bộ đội Biên phòng năm 2017.

Trung ương Đoàn trao Bằng khen tặng gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng Bộ đội Biên phòng năm 2017.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi đến bạn đọc 10 gương mặt trẻ tiêu biểu bộ đội Biên phòng năm 2017:

1. Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, Thuyền trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh

- Là chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở năm 2015, 2016, 2017.

Đại úy Nguyễn Văn Hiệu. Ảnh: qtv.vn

- Trên cương vị là thuyền trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Hiệu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chức trách được giao, chỉ huy cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, đấu tranh thắng lợi mọi hành vi vi phạm pháp luật của các loại tội phạm. Cụ thể, tổ chức 3 đợt tuần tra kiểm soát, bắt giữ 10 vụ/ 13 phương tiện/ 29 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng.

2. Đại úy Phạm Tuân, Đội trưởng Vận động Quần chúng (VĐQC), Đồn Biên phòng (ĐBP) Dào San, BĐBP tỉnh Lai Châu

- Là CSTĐ cơ sở 2014, 2015, 2016, 2017.

Phạm Tuân trong một chuyến đi trao quà cho trẻ em vùng cao - Ảnh: NVCC.

- Trên cương vị là Đội trưởng VĐQC đã thực hiện tốt công tác VĐQC, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tham mưu tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền VĐQC, tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ cộng đồng xã hội và các em học sinh trên địa bàn biên giới; tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng được 85 buổi, giúp dân phát triển kinh tế được 250 ngày công, tổ chức cho chi đoàn nhận đỡ đầu 2 em học sinh.

- Vận động các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 17 phòng ở bán trú, phòng học, nhà ăn bán trú cho các em học sinh.

- Tham mưu, kết nối, phối hợp với các đơn vị tặng quà và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn biên giới, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 2 em học sinh mắc căn bệnh hiểm nghèo người dân tộc Dao tại địa bàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải; vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”; tham mưu tổ chức, vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp; các nhà hảo tâm xây dựng bia ghi tên Liệt sĩ tại khu vực Dào San, tổ chức cho chi đoàn tình nguyện giúp đỡ gia đình khó khăn, tu sửa đường giao thông, kênh mương và thu hoạch lúa giúp nhân dân được 30 ngày công.

3. Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Gân, Đồn BP Sơn Hồng, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

- Là CSTĐ cấp cơ sở từ năm 2014, 2015, 2016, 2017.

Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng. Ảnh: Báo Biên phòng

- Với cương vị là Trạm trưởng Trạm kiểm soát BP Đá Gân, Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng luôn đoàn kết, gắn kết mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, chính quyền địa phương, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ tháng 7-2014 đến nay, trong công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, đã trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 38 vụ, 58 tàu thuyền, 186 thuyền viên lên bờ đảm bảo an toàn về người và tài sản.

- Đặc biệt trong năm 2017 đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bám nắm địa bàn, xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và nhân dân địa bàn đóng quân.

4. Thượng úy Bùi Văn Hải, Đội trưởng VĐQC, Đồn BP Cà Xèng, BĐBP tỉnh Quảng Bình

- Là CSTĐ cơ sở 2015, 2016, 2017.

Thượng úy Bùi Văn Hải hướng dẫn bà con đồng bào Rục cách thức trồng, chăm sóc lúa nước. Ảnh: baoquangninh.vn

- Trên cương vị là Đội trưởng Đội VĐQC, Thượng úy Bùi Văn Hải đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu tổ chức tốt hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị được thủ trưởng các cấp đánh giá cao.

- Tham mưu cho Ban chỉ huy đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo và trực tiếp hướng dẫn cho nhân dân đồng bào các dân tộc Rục, bản Mò O Ồ Ồ xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa cách canh tác lúa nước với diện tích 10ha; năng suất đạt 3,5 – 4,5 tấn/ha; trực tiếp vận động, kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhà từ thiện tặng cho đơn vị một máy tuốt lúa, 2 máy phay, cày phục vụ sản xuất trị giá 88 triệu đồng.

5. Thượng úy Trần Quốc Phú, Đội trưởng VĐQC, Đồn BP Rạch Tràm, BĐBP tỉnh Kiên Giang

- Là CSTĐ cấp cơ sở năm 2017.

- Trên cương vị công tác, Thượng úy Trần Quốc Phú luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 35 bộ đồng phục học sinh nhân dịp đầu năm học mới, tặng 500kg gạo, 240 chiếc đèn lồng nhân dịp Tết Trung thu, tổng trị giá trên 25 triệu đồng.

- Làm tốt công tác phối hợp với Ban chấp hành đoàn các cấp, tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên, phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: Tổ chức dọn vệ sinh vào ngày Chủ nhật hằng tháng, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27-7; phối hợp với Ban chấp hành xã đoàn Bãi Thơm làm một cây cầu nông thôn, sửa chữa 1km đường nông thôn phục vụ bà con đi lại mùa mưa bão.

6. Thượng sĩ Nguyễn Nhật Quang, Học viên, Đại đội 43, Tiểu đoàn 4, Học viện Biên phòng

- Là CSTĐ cấp cơ sở năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017.

- Thượng sĩ Nguyễn Nhật Quang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu tài liệu, không ngừng trau dồi cho bản thân phấn đấu trở thành một người cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững về pháp luật. Ngoài ra, luôn tích cực tham gia các hoạt động viết bài, nghiên cứu khoa học hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Học viện Biên phòng, luôn tích cực tham gia các phong trào tuổi trẻ sáng tạo của HVBP và toàn quân, phong trào xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp, ngày hội hiến máu tình nguyện….

7. Thượng úy Bùi Đức Thuận, Trợ lý Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP TP Hồ Chí Minh

- Là CSTĐ cấp cơ sở 2013, 2014, 2016, 2017.

Thượng úy Bùi Đức Thuận (thứ 5 từ phải sang) cùng đoàn viên Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Báo Biên phòng

- Thượng úy Bùi Đức Thuận Phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức tốt chương trình Nghĩa tình biên giới tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước, trực tiếp vận động trao tặng 700 mũ bảo hiểm cho người dân; 3.000 vở viết cho các em học sinh; 30 phần học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 3 bộ máy vi tính cho 3 ĐBP; 30 phần quà cho gia đình chính sách tổng kinh phí 255 triệu đồng, phối hợp cùng với trường Đại học Y dược thành phố, Viện Y học cổ truyền tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 1.200 bà con nhân dân tại địa bàn biên giới ở 3 tỉnh (Long An, Tây Ninh, Bình Phước). Đồng thời phối hợp các trường đại học tổ chức chương trình văn nghệ “Xuân biên cương ấm tình biên giới” tại ĐBP Sông Trăng, BĐBP tỉnh Long An vào dịp tết phục vụ trên 600 người dân và cán bộ chiến sĩ trên địa bàn.

- Đảm nhận tổ chức chương trình “Học kỳ Biên phòng” cho gần 300 em thiếu nhi có độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi là con em lực lượng vũ trang (LLVT), người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với thời gian 7 ngày/ 1 học kỳ; phối hợp với thành đoàn và LLVT TP thực hiện 3 chiến dịch Hành quân xanh (2.000 lượt ĐVTN) trên địa bàn thành phố tham gia nạo vét và làm sạch 6 tuyến kênh rạch dài trên 6km bị ô nhiễm môi trường tại các quận, huyện: Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Thạnh, Quận 2.

- Tổ chức tập huấn an toàn giao thông cho 600 cán bộ chiến sĩ BĐBP thành phố. Đã có 6 lần thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP giao cho đều hoàn thành tốt nhiệm vụ là trọng tài cấp II toàn quân môn võ chiến đấu tay không...

8. Trung úy Giàng A Tủa, Trinh sát viên, Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma tý và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên

- Là CSTĐ cơ sở năm 2017.

- Trên cương vị là trinh sát viên đã chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đội đặc nhiệm, lãnh đạo Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy và tội phạm khác trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Trong năm 2017 đã tham gia 6 chuyên án lớn và 4 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 13 đối tượng; thu giữ 44,5 bánh heroin, 239.800 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 119 viên đạn thể thao, một xe ô tô, ba xe máy…

9. Thiếu úy Vàng Lao Lừ, Nhân viên VĐQC, Đồn BP Mường Lạn, BĐBP tỉnh Sơn La

- Là CSTĐ cơ sở năm 2017.

Lớp học xóa mù chữ của Thiếu úy Vàng Lao Lừ ở bản Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Ảnh: baosonla.org.vn

- Thiếu úy Vàng Lao Lừ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Phối hợp với chính quyền địa phương và phòng giáo dục - đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát mở một lớp xóa mù chữ tại bản Co Muông với 36 học viên, được ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ là người trực tiếp giúp đỡ 5 cháu đơn vị nhận nuôi tại đơn vị; với việc duy trì lớp học xóa mù chữ, Thiếu úy Vàng Lao Lừ còn tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển các mô hình như trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi gia súc, gia cầm… đến nay bà con nhân dân đã từng bước phát triển rất nhiều.

10. Thượng úy Nguyễn Văn Bằng, Đội trưởng Tham mưu Hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, BĐBP tỉnh Quảng Trị

- Là CSTĐ cơ sở năm 2013, 2017.

- Thượng úy Nguyễn Văn Bằng luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, không hoang mang dao động trước các tình huống xảy ra, chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Bằng khen tặng Thượng úy Nguyễn Văn Bằng tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiêu biểu tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017. Ảnh: Báo Biên phòng.

- Đã trực tiếp huy động kinh phí từ các cơ quan hành chính sự nghiệp ngoài Hà Nội và Hưng Yên, sinh viên 12 trường Đại học tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” được 2 đợt quyên góp ủng hộ gần 15.000 bộ quần áo ấm, sách vở, bút và các vận dụng thiết yếu cho các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với giá trị ước tính gần 400 triệu đồng. Trong đó, đã chủ động tham mưu cho Chỉ huy đơn vị trích gần 3.000 chiếc quần áo các loại dành tặng cho các em học sinh ở bản La Lay A Sói, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan nước CHDCND Lào.

- Hằng tháng, tự nguyện trích tiền lương đóng góp và duy trì chương trình “Bánh mỳ cho trẻ em nghèo đến trường” cho các em học sinh ở xã A Ngo, A Bung.

* Chiều 27-4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” BĐBP năm 2017. Dự lễ tuyên dương có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐB; lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng biên phòng.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” là một trong những hoạt động thường niên của BĐBP nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ những tấm gương thanh niên tiêu biểu; phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và kinh nghiệm tổ chức các mô hình hoạt động của tuổi trẻ lực lượng, tạo động lực thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP biểu dương thành tích xuất sắc của 10 gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy BĐBP khẳng định, những gương mặt được tôn vinh, tuyên dương hôm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ BĐBP trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc; góp phần làm tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Tại lễ tuyên dương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của 10 gương mặt tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017.

10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2017 gồm:

- Thiếu úy Triệu Văn Nam, Nhân viên Kiểm soát hành chính, Đồn BP cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn

- Thượng úy Giàng A Trú, Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn BP Tả Gia Khâu, BĐBP Lào Cai

- Thượng úy Bùi Mạnh Thuyết, Đội trưởng Tổng hợp đảm bảo, Đồn BP Phú Lộc, BĐBP TP Đà Nẵng

- Thượng úy Phạm Thị Tươi, Nhân viên Phòng Kỹ thuật, BĐBP Nam Định

- Thượng úy Đặng Quyết Tiến, Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn BP Yên Hưng, BĐBP An Giang

- Trung úy Trần Việt, Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn BP cảng Phú Quý, BĐBP Bình Thuận

- Thượng úy Nguyễn Đình Vũ, Giáo viên Khoa Huấn luyện chiến đấu, Trường Trung cấp 24 Biên phòng

- Đại úy Nguyễn Đình Tuân, Chính trị viên phó, Đồn BP Quang Long, BĐBP Cao Bằng

- Trung úy Nguyễn Đức Tiến, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn BP Phong Hải, BĐBP Thừa Thiên Huế

- Thiếu úy Huỳnh Kim Đỉnh, Phó đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn BP Hòa Hiệp Nam, BĐBP Phú Yên.

Tin, ảnh: DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-guong-mat-tre-tieu-bieu-bo-doi-bien-phong-nam-2017-537501