Gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Chiều 7-1, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường Trung cấp Biên phòng (TCBP) 2 tổ chức gặp mặt học viên Campuchia nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979-7/1/2020).

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn tặng quà các học viên Campuchia. Ảnh: Mạnh Cường

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn tặng quà các học viên Campuchia. Ảnh: Mạnh Cường

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của quân đội, nhân dân Campuchia và Quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc đấu tranh xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng, giành lại quyền được sống, quyền làm người và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do thật sự; hồi sinh đất nước và dân tộc, xây dựng cuộc sống hòa bình, tươi đẹp.

Các đại biểu cũng đã nhấn mạnh tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với Campuchia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường TCBP 2 chúc mừng những thành quả mà đất nước Campuchia đạt được trong những năm qua. Đồng chí biểu dương các học viên Campuchia đang học tập tại trường đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên đạt được kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn mong muốn các học viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của nhà trường, phấn đấu trở thành những cán bộ ưu tú, góp phần xây dựng đất nước Campuchia ngày càng giàu đẹp, tiếp tục giữ vững và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Thay mặt cho 70 học viên Campuchia đang học tập tại Trường TCBP 2, Chuẩn úy Ron Roeun bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường TCBP 2 đã quan tâm, tạo điều kiện tổ chức trọng thể buổi gặp mặt cho học viên Campuchia, đồng thời khẳng định các học viên Campuchia sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước Việt Nam, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam-Campuchia.

Hồ Phúc - Mạnh Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gap-mat-ky-niem-41-nam-ngay-lat-do-che-do-diet-chung-khmer-do/