Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Đoàn An điều dưỡng 41 Huế

Chiều 9-10, Đoàn An điều dưỡng 41 Huế (Cục Chính trị Quân khu 4) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (12-10-1968/12-10-2023).

Trước yêu cầu đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện Quyết định của Tư lệnh Quân khu 4, ngày 12-10-1968, tại thôn Phú Xá, xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh (nay là thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình, Đoàn An điều dưỡng 40B được thành lập.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chúc mừng.

Năm 1976, Đoàn An điều dưỡng 40B chuyển vào đóng quân tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; năm 1999, đơn vị đổi tên thành Đoàn An điều dưỡng 40 Huế; năm 2011, đổi tên thành Đoàn An điều dưỡng 41 Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Tuấn, Đoàn trưởng Đoàn An điều dưỡng 41 Huế trình bày diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống.

Trải qua 55 năm phục vụ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đoàn An điều dưỡng 41 Huế được đón tiếp, bảo đảm, phục vụ hàng nghìn tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội; cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, du khách trong nước và các nước Lào, Campuchia... đến công tác, nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch.

Các đại biểu dự Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Đoàn An điều dưỡng 41 Huế.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện quan trọng của toàn quân, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và địa phương... Với những thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn An điều dưỡng 41 Huế vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tin, ảnh:MINH TÚ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-doan-an-dieu-duong-41-hue-746384