Gặp mặt nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 19-6, Liên Chi hội nhà báo Biên phòng long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019). Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tới dự và phát biểu chúc mừng. Tới dự buổi gặp mặt còn có Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm BĐBP; đại diện Phòng Thông tấn Quân sự, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm công tác tuyên truyền BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm công tác tuyên truyền BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Trong diễn văn chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Thượng tá Nhâm Hồng Hắc, Tổng Biên tập Báo Biên phòng, Chủ tịch Liên Chi hội nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh, Đảng ủy-Cục Chính trị BĐBP luôn dành cho các cơ quan báo chí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác báo chí trong BĐBP sự quan tâm sâu sắc, để đội ngũ người làm báo có điều kiện phát huy năng lực nghề nghiệp, làm ra các sản phẩm báo chí có chất lượng gắn liền với nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của các nhà báo.

Đáp lại sự tin tưởng đó, bằng sự cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của Ban Chấp hành Liên chi hội và toàn thể hội viên, Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng đã cố gắng phấn đấu, từng bước trưởng thành. Đại đa số hội viên trong Liên chi hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động, chân thực những chuyển biến mạnh mẽ và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo; gắn liền với đó là các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của BĐBP. Nhiều hội viên được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, đoạt giải báo chí quốc gia, các bộ, ngành và các địa phương.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng hoa chúc mừng Liên Chi hội nhà báo Biên phòng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, những người làm báo BĐBP nhân ngày Báo Chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Chính ủy khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao công tác tuyên truyền của các đơn vị.

Những năm qua, công tác tuyên truyền báo chí của BĐBP luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; đường lối, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; kịp thời phản ánh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội; phản ánh sinh động cuộc sống lao động và chiến đấu của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa quân và dân, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2018-2019. Ảnh: Hà Phương

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu, trong thời gian tới, những người làm báo BĐBP tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; tuyên truyền tốt về nhiệm vụ công tác Biên phòng. Tích cực học tập, khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn để có nhiều tác phẩm báo chí sinh động, phản ánh đúng thực tiễn cuộc sống. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm xây dựng đội ngũ làm báo ngày càng chính quy, chuyên nghiệp hơn; chăm lo xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, đoàn kết thống nhất.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền báo chí của BĐBP từ năm 2018 đến nay. Ảnh: Hà Phương

Thượng tá Nhâm Hồng Hắc, Tổng Biên tập Báo Biên phòng, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Biên phòng tặng Giấy khen các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018. Ảnh: Hà Phương

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2018-2019; Hội nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho 4 hội viên thuộc Liên Chi hội nhà báo Biên phòng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam; Cục Chính trị BĐBP tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền báo chí của BĐBP từ năm 2018 đến nay; Liên Chi hội nhà báo Biên phòng tặng Giấy khen cho 7 đồng chí hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018.

Hà Phương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gap-mat-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam/