Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

ND- Tối qua 20-10, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2009) và khai mạc kỳ họp thứ sáu, QH khóa XII, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH và Văn phòng QH đã tổ chức gặp mặt các nữ đại biểu QH.

Đến dự, có Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các Phó Chủ tịch QH: Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH cùng đông đảo nữ đại biểu QH khóa XII. Báo cáo về hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của QH, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam nêu rõ, với mục đích tạo diễn đàn để tăng cường thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động của QH, các nữ đại biểu QH đã có sáng kiến thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam. Sáng kiến này đã được sự ủng hộ của Ủy ban Thường vụ QH với sự hỗ trợ của Ủy ban về Các vấn đề xã hội. Nhóm đã thu hút sự tham gia tự nguyện của nhiều nữ đại biểu QH. Được thành lập từ kỳ họp thứ ba đến nay, thời gian tuy chưa nhiều, song Nhóm đã có hoạt động phong phú và bổ ích nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức cho các nữ đại biểu QH về các nội dung liên quan đến hoạt động của QH, đặc biệt là vấn đề giới và bình đẳng giới. Để tăng cường hoạt động giám sát, trong thời gian qua nhiều thành viên của Nhóm đã tích cực tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban về Các vấn đề xã hội giám sát việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... và đã tổ chức Hội thảo về triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Yên Bái. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam còn tham gia các hoạt động xã hội như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cơ sở nuôi dưỡng thương binh nặng nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh-liệt sĩ 27-7, tặng quà và trao một số suất học bổng cho học sinh, sinh viên là người khuyết tật, thăm và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt... Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam đã trở thành diễn đàn, nơi tập hợp được tiếng nói của các nữ đại biểu QH để góp phần đưa vấn đề bình đẳng giới vào trong các hoạt động của QH và qua đó góp phần hiện thực mục tiêu bình đẳng giới thông qua các đạo luật, chính sách được ban hành. Nhiều nữ đại biểu QH phát biểu ý kiến, bày tỏ sự cảm ơn đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, QH đã quan tâm, tạo điều kiện cho các nữ đại biểu QH hoạt động, đồng thời cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với QH, các cơ quan của QH tiếp tục tạo điều kiện để các nữ đại biểu QH hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri cả nước. Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thay mặt QH nhiệt liệt chúc mừng các nữ đại biểu QH, những phụ nữ ưu tú hoạt động trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở nước ta. Chủ tịch khẳng định, các nữ đại biểu QH đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động đối ngoại của Nhóm nữ đại biểu QH Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa QH nước ta với nghị viện các nước. Chủ tịch mong rằng, các nữ đại biểu QH tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp ngày càng tích cực vào hoạt động của QH, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159644&sub=130&top=37