Gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Phú Bình có 287 thanh niên trúng tuyển, có giấy gọi thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân, được biên chế về các đơn vị: Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346), Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3), Lữ đoàn 210 và Lữ đoàn 382 thuộc Quân khu 1; Trung tâm Huấn luyện 334 (Tổng Cục Kỹ thuật), Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu).

Đồng chí Bùi Văn Lương tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Bùi Văn Lương tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Năm nay, TP. Phổ Yên được giao chỉ tiêu 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm: Công an tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu); Lữ đoàn pháo binh 382; Lữ đoàn công binh 575 (Quân khu 1); Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu); Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1).

Nhằm khích lệ tinh thần các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo TP. Phổ Yên đã động viên, bày tỏ tin tưởng các thanh niên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương; kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh, ra sức khắc phục mọi khó khăn, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong rèn luyện kỷ luật, đoàn kết phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”, “Công an làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Nhân dịp này, TP. Phổ Yên cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa để động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Lãnh đạo huyện Phú Bình trao quà và động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Phú Bình có 287 thanh niên trúng tuyển, có giấy gọi thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân (252 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 35 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân), được biên chế về các đơn vị: Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346), Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3), Lữ đoàn 210 và Lữ đoàn 382 thuộc Quân khu 1; Trung tâm Huấn luyện 334 (Tổng Cục Kỹ thuật), Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này, có 94 đồng chí viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Bình và Lữ đoàn 210 (Quân khu 1) chia sẻ về tình hình tuyển quân năm nay của địa phương; giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ…; lãnh đạo huyện Phú Bình động viên, tặng quà, bày tỏ mong muốn các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân ngũ.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/202302/phu-binh-gap-mat-287-thanh-nien-chuan-bi-len-duong-nhap-ngu-92956fc/