Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 19/7, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công đoàn Thủ đô đã nghỉ công tác qua các thời kỳ.

Đây là hoạt động được LĐLĐ Thành phố tổ chức thường niên vào mỗi dịp 28/7 nhằm tri ân các thế hệ cán bộ công đoàn đi trước- những người đã có nhiều đóng góp cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô, tạo tiền đề, cơ sở để các thế hệ cán bộ công đoàn hôm nay tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị gặp mặt

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến, Phạm Bá Vĩnh, Nguyễn Chính Hữu…

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố vui mừng thông báo những kết quả nổi bật mà đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm, trọng tâm là công tác chăm lo, bảo vệ, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, tiếp tục hưởng ứng chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, đồng chí cũng báo cáo những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn Thủ đô trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đặc biệt, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cho biết, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thủ đô đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về người lao động như: đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, thăm hỏi, động viên, tặng quà, trợ cấp, bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật, văn hóa đến đội ngũ công nhân; việc xây dựng và củng cố CĐCS vững mạnh..”

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ Công đoàn

Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ Công đoàn

Đại diện cho các đồng chí nguyên cán bộ công đoàn, đồng chí Vũ Kim Sơn – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đánh giá cao kết quả đạt được của tổ chức công đoàn trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2019.

Chia sẻ những khó khăn trong hoạt động công đoàn giai đoạn hiện nay, đồng chí Vũ Kim Sơn mong muốn, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức công đoàn Việt Nam.

P.Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gap-mat-truyen-thong-cac-the-he-can-bo-cong-doan-qua-cac-thoi-ky-93956.html