Gặp mặt truyền thống đội Thanh niên xung phong N51 Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018), Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức gặp mặt truyền thống đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N51 Hà Nội tại Nhà Văn hóa HSSV Hà Nội.

Tiếp bước ngọn lửa “Ba sẵn sàng”, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng Cộng sản và của Đoàn Thanh niên, 450 đoàn viên thanh niên của Thủ đô Hà Nội đã hăng hái viết đơn tình nguyện gia nhập lực lược thanh niên xung phong với quyết tâm “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Ngày 12/2/1967 Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N51 đã được thành lập do cố đội trưởng - đồng chí Vũ Thủy (tức Nguyễn Văn Thủy) làm tổng chỉ huy. Với nhiệm vụ tham gia phục vụ chiến đấu phối hợp với đơn vị phòng không và ứng cứu tại các trọng điểm bến phà, cầu phao, nhà ga, tổng kho khi máy bay Mỹ đánh phá. Kịp thời san lấp hố bom, thông đường với lời thề: “Sống bám cầu, bám đường - chết kiên cường dũng cảm” tất cả nhằm chi viện cho tiền tuyến đánh giặc Mỹ xâm lược.

Dù 50 năm đã trôi qua, những cựu TNXP chống Mỹ cứu nước N51 ngày ấy nay đã trên dưới 70 tuổi, nhưng những ký ức về một thời để nhớ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N51, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban liên lạc Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N51 tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (12/2/1967 - 12/2/2017) và Gặp mặt truyền thống Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N51 Thủ đô năm 2017.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình

Đến dự chương trình có đồng chí Chu Hồng Minh – UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đồng chí Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn đã gửi những bó hoa tươi thắm và tặng phẩm tới các bác cựu TNXP N51.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã tôn vinh những cống hiến, hy sinh của đội Thanh niên xung phong N51 Thủ đô và coi đây là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Thủ đô ngày nay học tập và noi theo về tinh thần xung kích đi đầu trên mọi mặt trận, cống hiến sức trẻ xây dựng Thủ đô và Tổ quốc.

Các bác cựu TNXP ôn lại những kỷ niệm thời chiến đấu hào hùng

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cựu thanh niên xung phong năm xưa đã cùng ôn lại với thế hệ trẻ những kỷ niệm, những dấu ấn trong năm tháng tham gia kháng chiến với tinh thần "Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu".

Ngày nay, nhiều hội viên của đội vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia phong trào "Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kết hợp với đoàn Thanh niên làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử... nêu cao tinh thần "Thời chiến dũng cảm, thời bình cuộc sống mẫu mực".

Phương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/gap-mat-truyen-thong-doi-thanh-nien-xung-phong-n51-thu-do-d2056352.html