'Gặp phúc trong họa', trò cưng thầy Park vẫn không kịp dự giải Tam hùng

Dù may mắn thoát khỏi chấn thương nặng nhưng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn không kịp hội quân đá giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chỉ bị tổn thương dây chằng và may mắn đây là chấn thương không quá nặng.

Hoàng Đức tập tễnh rời sân trong trận đấu với Nam Định hôm 14/9

Hoàng Đức tập tễnh rời sân trong trận đấu với Nam Định hôm 14/9

Với vết đau này, cầu thủ thuộc biên chế Viettel sẽ cần khoảng 10 ngày để hồi phục hoàn toàn và trở lại sân cỏ.

Như vậy, tiền vệ sinh năm 1998 khả năng cao sẽ không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 17/9 tới.

Trước đó, trong trận đấu với Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối 14/9, Hoàng Đức chơi ấn tượng và đóng góp 2 pha lập công trong chiến thắng 4-0 của đội nhà.

Tuy nhiên, phút 40, cầu thủ quê Hải Dương bị đau sau tình huống va chạm từ diễn ra trước đó.

Hoàng Đức được đưa ra khỏi sân bằng cáng và Bùi Quang Khải là người được tung vào sân để thế chỗ anh.

Thông tin liên quan, sau khi hội quân vào ngày 17/9, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào giải Tam hùng.

Theo lịch, ngày 21/9 đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Singapore, sau đó 6 ngày (27/9) là cuộc đụng độ Ấn Độ. Trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ diễn ra ngày 24/9.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch.

Giải đấu năm nay do Liên đoàn bóng đá Việt Nam đứng ra tổ chức, ác trận đấu sẽ được diễn ra trên sân Thống Nhất.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gap-phuc-trong-hoa-tro-cung-thay-park-van-khong-kip-du-giai-tam-hung-d566151.html