Gặp quan chức Mỹ, Đài Loan cam kết đảm bảo nguồn cung bán dẫn cho đối tác

Tiếp phái đoàn Mỹ, dẫn đầu bởi Thống đốc tiểu bang Indiana Eric Holcomb, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định rằng Đài Loan muốn đảm bảo về nguồn cung cấp chất bán dẫn đáng tin cậy cho các đối tác của họ, theo Reuters.

 Thống đốc tiểu bang Indiana (Mỹ) Eric Holcomb phát biểu trong buổi gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Thống đốc tiểu bang Indiana (Mỹ) Eric Holcomb phát biểu trong buổi gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Theo kế hoạch, Thống đốc Eric Holcomb sẽ có chuyến thăm 4 ngày tại Đài Loan. Ông cũng là thống đốc Mỹ đầu tiên đến Đài Loan kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hơn 2 năm trước. Ngày 22/8, ông Holcomb đã có cuộc gặp với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Trong cuộc gặp, bà Thái Anh Văn nhận định bang Indiana có thể trở thành một trung tâm công nghệ chip sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ký ban hành đạo luật mang tên “CHIPS and Science Act” (tạm dịch: CHIPS và Khoa học) nhằm thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước.

Đạo luật cho phép chính quyền Washington chi 280 tỷ USD cho các nỗ lực thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước, với điểm nhấn là 52,7 tỷ USD cho nghiên cứu, phát triển, sản xuất chất bán dẫn và đẩy mạnh lực lượng lao động.

Bà đồng thời tuyên bố vùng lãnh thổ này muốn tăng cường hợp tác với các đối tác để xây dựng chuỗi cung ứng chip bền vững.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Holcomb cũng lên tiếng ca ngợi Đài Loan cung cấp các sản phẩm công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Theo lịch trình, ông Holcomb sẽ gặp đại diện của các công ty bán dẫn Đài Loan trong chuyến thăm của mình trong bối cảnh mở rộng liên kết giữa bang của ông và hòn đảo, bao gồm nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC.

Bên cạnh đó, ông Holcomb cũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Purdue tại bang Indiana với nhà chế tạo thiết bị điện tử Wistron của Đài Loan.

Ông Holcomb cũng nói về những nỗ lực mà bang của ông đã thực hiện trong việc hỗ trợ ngành công nghệ bán dẫn. Được biết, công ty bán dẫn MediaTek, nhà thiết kế chip lớn thứ tư thế giới tính theo doanh thu có trụ sở tại Đài Loan, sẽ mở một trung tâm thiết kế ở Indiana hợp tác với Đại học Purdue.

Đây là chuyến thăm thứ ba của phái đoàn Mỹ tới Đài Loan trong tháng này. Hồi đầu tháng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan trong vòng 25 năm qua.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ Washington-Bắc Kinh đặc biệt căng thẳng, dẫn tới làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của các quan chức Trung Quốc và loạt động thái trả đũa của nước này.

Mỹ và Đài Loan ngày 17/8 mới đây cũng đã thống nhất bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại theo một sáng kiến mới, mong muốn đạt được các thỏa thuận với "kết quả có ý nghĩa về mặt kinh tế".

Theo hãng tin Reuters, đây được xem là dấu hiệu mới cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ dành cho vùng lãnh thổ này.

Mộc An

Theo Reuters

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/gap-quan-chuc-my-dai-loan-cam-ket-dam-bao-nguon-cung-ban-dan-cho-doi-tac-20180504224272911.htm