Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (từ ngày 26 - 28/9) đang được các đơn vị tham gia và ban tổ chức gấp rút hoàn thành.

Trong thời gian từ 26/9 - 28/9, chương trình quy tụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Từ đó, góp phần giới thiệu, tôn vinh thành quả 10 năm xây dựng NTM của Hà Tĩnh và quảng bá một số nông sản đặc sắc của các địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Trong thời gian từ 26/9 - 28/9, chương trình quy tụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Từ đó, góp phần giới thiệu, tôn vinh thành quả 10 năm xây dựng NTM của Hà Tĩnh và quảng bá một số nông sản đặc sắc của các địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Trong ngày hôm nay (25/9), tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị đang được tiến hành hết sức khẩn trương...

...gấp rút để phục vụ tốt nhất cho chương trình trưng bày sẽ bắt đầu diễn ra vào sáng ngày mai

Đến thời điểm hiện tại, các sở, ban, ngành, địa phương đã hoàn thành khâu nhận gian hàng và đang bắt tay vào sắp xếp, bố trí sản phẩm trưng bày.

Đây là dịp để quảng bá rộng rãi về những thành tựu tiêu biểu trong quá trình 10 năm xây dựng NTM, nhất là phát triển nông nghiệp - nông thôn; cơ hội để đưa các sản phẩm của địa phương đến gần với bạn bè trong và ngoài nước.

Vì thế, khâu trang trí được hướng dẫn và đầu tư khá bài bản từ áp phích, pano, quầy hàng, sản phẩm... tạo ấn tượng với khách tham quan.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu hiểu của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Hà Tĩnh) là một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay, với gần 100 sản phẩm của các HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.

Hiện, công tác hậu trường tại một số gian hàng đã cơ bản hoàn thành, chỉ chờ mang sản phẩm đến bài trí trong chiều và tối nay.

Được biết, chương trình có quy mô hơn 60 gian hàng. Trong đó, chủ lực là các sản phẩm tham gia chương trình OCOP tại các huyện như: Gạo chất lượng cao, bánh gai (Đức Thọ); nước mắm (Nghi Xuân, Kỳ Anh); cu đơ (Thạch Hà, Đức Thọ); rau VietGAP (Thạch Hà)…

...bánh đa nem, nước mắm, mật ong, nem chua

Đồng thời, sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức ở các tỉnh thuộc 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan có sử dụng chung đường 8 và đường 12 gồm: Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam); Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào); Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Noọng Khai và Bưng Càn (Thái Lan). (Trong ảnh: Khu trưng bày của tỉnh Nghệ An được thiết kế đẹp mắt, tỉ mỉ).

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh (Đơn vị chủ trì tổ chức) cho biết: “Chương trình hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỉ niệm 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tôn vinh những thành tựu tiêu biểu, nổi bật trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM”.

Với quy mô lớn, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao và sự chuẩn bị kỹ càng, chương trình góp phần siết chặt mối quan hệ hữu nghị bền chặt của các nước, các tỉnh có sử dụng chung đường 8 và đường 12; tạo cơ hội quảng bá, mở rộng thị trường, từng bước “nâng tầm” sản phẩm OCOP Hà Tĩnh – ông Tường nhấn mạnh thêm.

Thái Oanh - Thu Phương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/gap-rut-hoan-thanh-cong-tac-chuan-bi-gioi-thieu-san-pham-ocop-ha-tinh/179641.htm