Gấp rút thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thông xe cuối tháng 11

Bộ GTVT chấp thuận gia hạn tiến độ hoàn thành tuyến chính dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thêm 1 tháng, ấn định thông xe cuối tháng 11/2022.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT gia hạn tiến độ dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua Quảng Trị khởi công từ tháng 9/2019. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường là 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2022.

Theo đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân chậm tiến độ do ảnh hưởng của mưa, bão vào tháng 10/2022 gây mưa lớn, kéo dài ngập lụt nhiều nơi làm ảnh hưởng đến công tác thi công dự án, một số hạng mục chưa hoàn thành.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến hết quý 1/2023; trong đó, thời gian hoàn thành tuyến chính đến ngày 30/11/2022.

Ông Lê Văn Sáu - Phó Giám đốc Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư) cho biết, thời gian qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khô ráo, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án theo yêu cầu của Bộ GTVT.

“Đoạn qua tỉnh Quảng Trị hiện có 2 nhà thầu đang thảm bê tông nhựa. Chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn thành”, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho hay.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có chiều dài 98,3km; trong đó đoạn qua Quảng Trị 37,3 km và đoạn qua Thừa Thiên Huế 61km. Tổng mức đầu tư dự án là 7.669 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 5.712 tỷ đồng.

Công nhân tập trung triển khai các công đoạn để thảm bê tông nhựa.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư đốc thúc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Gần đây, ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từng nhấn mạnh, việc hoàn thành các dự án thành phần để nối thông suốt toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm rất lớn của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương...

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đẩy nhanh việc thảm bê tông nhựa mặt đường.

Nhiều đoạn đường đã hoàn thành lắp đặt biển cảnh báo, mặt đường đã thảm nhựa xong, chỉ còn công đoạn sơn các vạch kẻ đường.

Cùng với việc thảm bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông như hộ lan mềm, hộ lan cứng, giải phân cách, lưới chống chói, hệ thống biển báo, cọc tiêu... đang dần hoàn thiện.

Các đơn vị thi công cả ngày lẫn đêm để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua Quảng Trị sắp hoàn thành.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gap-rut-thi-cong-du-an-cao-toc-cam-lo-la-son-thong-xe-cuoi-thang-11-post614295.html