Gấp rút xây khu tái định cư để đưa dân ra khỏi vùng bị sạt nguy hiểm

Trước tình sạt lở diễn biến phức tạp và nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân, Trà Vinh đang gấp rút triển khai các bước xây dựng khu tái định cư để di dời gần 60 hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở nguy hiểm.

Người dân ở ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải đang có nguy cơ mất an toàn vì tình trạng sạt lở.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Nghiêm trọng nhất là tại hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với chiều dài hơn 3km. Tại khu vực này, đến nay đã có gần 220ha đất sản xuất, đất rừng phi lao phòng hộ bị nước biển xâm thực, ảnh hưởng trực tiếp đến 166 hộ dân.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, ngành chức năng đã cho cấm các biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm; tiến hành rà soát lại toàn bộ nhà cửa, công trình hiện hữu và sẵn sàng tháo dỡ, di dời khi thấy cần thiết. Và mới đây, UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư ấp Hồ Thùng và dự án xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều trường khu vực Cồn Nhàn thuộc hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải với tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đổng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, trước mắt tỉnh cho thi công tuyến bờ bao và gấp rút xây dựng khu tái định cư để đưa 56 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nghiêm trọng càng sớm càng tốt.

“Chúng tôi đang lập dự án để di dân khẩn cấp. Đối với những hộ ở sát bờ biển có guy cơ bị sạt lở chúng tôi sẽ di dân khẩn cấp, làm sao đảm bảo an toàn tính mạng cũng như đời sống của người dân”.- ông Lê Văn Hăn cho biết./.

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gap-rut-xay-khu-tai-dinh-cu-de-dua-dan-ra-khoi-vung-bi-sat-nguy-hiem-post1024298.vov