Gặp 'sếp nhí' công nghệ, Xuân Bắc khoe thành tích học tập thời học sinh

Tỏ ra hào hứng với dự án của các 'sếp nhí' cho sản phẩm xe đồ chơi hoạt động bằng năng lượng mặt trời, Xuân Bắc không quên khoe thành tích từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

“Sếp nhí khởi nghiệp” - chương trình truyền hình thực tế gọi vốn khởi nghiệp dành cho trẻ em nhằm tìm kiếm ươm mầm những tài năng trẻ Việt Nam đã dần đi đến những tập cuối cùng. Trong tập 9, khán giả tiếp tục được chứng kiến những màn gọi vốn, câu chuyện xoay quanh những ước mơ tương lai của các tài năng nhí.

Nổi bật nhất là nhóm bạn nhỏ 13 tuổi có niềm đam mê về lập trình từ trường Trung học Vinshool đến gọi vốn cho sản phẩm xe đồ chơi hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Theo nhóm “startup nhí” sản phẩm sẽ giúp các bạn nhỏ có thêm kiến thức về lập trình, phát triển tư duy sáng tạo ở trẻ nhỏ thay vì những game công nghệ trên smartphone phổ biến hiện nay. Cố vấn Xuân Bắc tỏ ra hào hứng với dự án của các “sếp nhí” và không quên khoe thành tích từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tuy nhiên, định giá về sản phẩm dự kiến khi tung ra thị trường, nhóm cho biết mỗi chiếc xe sẽ có giá khoảng 3.000.000 đồng/ sản phẩm. Mức giá mà nhóm đưa ra khiến các cố vấn vô cùng bất ngờ bởi đó là số tiền quá lớn đối với một học sinh. Khi được cố vấn Ngô Kiến Huy chấp vấn “liệu tụi con đã nghiên cứu thị trường chưa?” nhóm cho biết hiện sản phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa nghiên cứu về thị trường.

Mang đến dự án vì cộng đồng, “Sếp nhí” chiêu dụ cố vấn cùng hợp tác.

Trong khi đó, nhóm “sếp nhí” Green G mang đến dự án “biển quảng cáo năng lượng mặt trời” với tham vọng muốn thiết lập thói quen mới thay thế việc sử dụng năng lượng điện truyền thống bằng những nguyên liệu thân thiện môi trường. Trong tương lai, khi dự án chính thức đi vào hoạt động, nhóm khách hàng mục tiêu mà Green G hướng đến sẽ là những công ty có nhu cầu sử dụng bảng hiệu quảng cáo ngoài trời.

Quá trình thuyết trình về dự án, nhóm cũng không quên “nhắn nhủ” các cố vấn là những người nổi tiếng cùng chung tay hợp tác để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng việc kêu gọi sử dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời – nguồn nhiên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường.

Trong tập 9, nếu như hai dự án “năng lượng mặt trời” và “đồ chơi công nghệ cao” đều là dự án team work thì cậu bé Lê Nam lại có phần lẻ bóng khi một mình đến gọi vốn dự án “bán xe đồ chơi”. Dù chỉ mới 10 tuổi, Lê Nam đã có một khối kiến thức đáng nể về các loại xe trên thế giới kèm theo đó là bộ sưu tập xe khổng lồ được em mua cả trong lẫn ngoài nước. Đang say sưa thuyết trình, có lẽ vì chưa tự tin và có phần hồi hộp, “sếp nhí” Lê Nam bỗng gặp sự cố và bật khóc ngay trên sóng truyền hình khiến màn gọi vốn bị gián đoạn trước sự ngỡ ngàng, lo lắng của các cố vấn.

Đang gọi vốn, sếp nhí sở hữu bộ sưu tập xe đồ chơi khủng đột nhiên bật khóc.

Sau khi được các cố vấn động viên, khích lệ, Lê Nam một lần nữa tự tin quay trở lại sân khấu để hoàn thành tiếp phần gọi vốn đang dang dở.

Với 3 dự án mang 3 màu sắc khác nhau, liệu “sếp nhí” nào sẽ được Shark Dzung – cá mập công nghệ rót vốn đầu tư? Câu trả lời sẽ có trong tập 9 “Kiddie Shark – Sếp nhí khởi nghiệp” phát sóng lúc 15h thứ 7 (14/09) trên VTV3.

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/gap-sep-nhi-cong-nghe-xuan-bac-khoe-thanh-tich-hoc-tap-thoi-hoc-sinh--534949.htm